Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm, hội kiến các nhà lãnh đạo CH Bê-la-rút

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức CH Bê-la-rút, ngày 12-12, tại thủ đô Min-xcơ, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng thống CH Bê-la-rút A.Lu-ca-sen-cô. Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn Tổng thống A.Lu-ca-sen-cô đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao QH Việt Nam; trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến Tổng thống A.Lu-ca-sen-cô.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng CH Bê-la-rút X.Ru-mát. Ảnh: TRỌNG ĐỨC (TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng CH Bê-la-rút X.Ru-mát. Ảnh: TRỌNG ĐỨC (TTXVN)

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Việt Nam chúc mừng về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và triển khai chính sách đối ngoại đa dạng hóa và đa phương hóa của Bê-la-rút; đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của hai nước tại các tổ chức và diễn đàn quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc (LHQ) và các diễn đàn nghị viện đa phương; cảm ơn Bê-la-rút ủng hộ Việt Nam ứng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020 - 2021, thành viên Ủy ban Luật thương mại quốc tế LHQ (UNCITRAL) nhiệm kỳ 2019 - 2025; mong muốn hai bên tiếp tục phát huy truyền thống phối hợp tại các cơ chế đa phương.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Tổng thống A.Lu-ca-sen-cô cho rằng, hai nước cần thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại ngang tầm quan hệ chính trị, đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 500 triệu USD. Chủ tịch QH đề nghị hai bên thúc đẩy trao đổi các mặt hàng nông sản có thế mạnh và bổ trợ lẫn nhau; khai thác tiềm năng, lợi thế của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh kinh tế Á - Âu và phổ biến thông tin về các ưu đãi theo Hiệp định đến cộng đồng doanh nghiệp hai nước nhằm mở rộng cơ cấu hàng xuất, nhập khẩu giữa hai bên.

Về hợp tác quốc phòng - an ninh, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn hai bên duy trì hợp tác hiệu quả với độ tin cậy cao, tăng cường trao đổi đoàn, triển khai tốt Chương trình hợp tác kỹ thuật quân sự giai đoạn 2016 - 2020 và tích cực hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hợp tác trong lĩnh vực an ninh. Hai nước cũng tiếp tục thúc đẩy giao lưu văn hóa, hợp tác khoa học - công nghệ, du lịch... Việt Nam mong muốn phía Bê-la-rút tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam, trong đó xem xét điều chỉnh phù hợp các điều kiện đối với công dân Việt Nam để được hưởng chế độ miễn thị thực mới được Bê-la-rút áp dụng. Chủ tịch QH cảm ơn Tổng thống Bê-la-rút đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Bê-la-rút ổn định cuộc sống và hòa nhập xã hội sở tại.

Về tình hình Biển Đông, Việt Nam hoan nghênh nỗ lực của tất cả các nước đóng góp tích cực vào việc giữ gìn hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn tự do hàng hải, hàng không, vì hợp tác và phát triển trong khu vực; mong muốn Bê-la-rút ủng hộ lập trường, nguyên tắc của Việt Nam và ASEAN là giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982; thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực.

Tổng thống Bê-la-rút A.Lu-ca-sen-cô đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đạt được thời gian qua; nhận định, quan hệ hợp tác về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng, giáo dục… giữa Bê-la-rút và Việt Nam đang phát triển tốt đẹp; tin tưởng hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực và ủng hộ nhau tại các diễn đàn quốc tế.

* Chiều 12-12, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Viện đại biểu (Hạ viện) CH Bê-la-rút V.An-đrây-chen-cô. Tại hội đàm, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng Bê-la-rút vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử Hạ viện với tỷ lệ cử tri đi bầu cao; chúc mừng Chủ tịch Hạ viện V.An-đrây-chen-cô tiếp tục được bầu lãnh đạo Hạ viện. Chủ tịch QH nhấn mạnh, Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Bê-la-rút; vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác giữa QH Việt Nam và Nghị viện Bê-la-rút không ngừng phát triển; đề nghị hai bên duy trì trao đổi đoàn, tạo điều kiện cho hai Nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác lập pháp, thường xuyên tham vấn, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Hạ viện Bê-la-rút V.An-đrây-chen-cô nhất trí cho rằng, hai nước cần ưu tiên thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực là thế mạnh của hai bên, như dệt may, đồ gỗ, thủy hải sản, dược phẩm, máy tính, phân bón, phụ tùng ô-tô… Chủ tịch Hạ viện V.An-đrây-chen-cô cho biết, Bê-la-rút sẽ thúc đẩy kế hoạch thành lập liên doanh chế biến chè, cà-phê tại Việt Nam. Chủ tịch QH cảm ơn và đề nghị Bê-la-rút tiếp tục dành học bổng ưu đãi, giảm học phí và mở rộng chuyên ngành đào tạo cho phía Việt Nam, nhất là các chuyên ngành thế mạnh của Bê-la-rút, như công nghệ thông tin, vô tuyến điện tử, tự động hóa… Việt Nam sẵn sàng tiếp tục nhận học viên Bê-la-rút sang học tiếng Việt và tham gia khóa học quốc tế tại Học viện Quốc phòng Việt Nam. Chủ tịch QH đề nghị hai bên duy trì hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; trao đổi thông tin về những vấn đề an ninh như: phòng chống tội phạm, di cư trái phép… Hai nhà lãnh đạo ủng hộ hai bên tăng cường giao lưu văn hóa thông qua việc luân phiên tổ chức Những ngày văn hóa tại mỗi nước.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, trong vai trò Chủ tịch Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA) năm 2020, QH Việt Nam sẽ quan tâm thúc đẩy quan hệ đối tác giữa AIPA và cơ quan lập pháp của Bê-la-rút. Chủ tịch QH trân trọng mời Chủ tịch Hạ viện và các nghị sĩ Bê-la-rút thăm Việt Nam và dự Đại hội đồng AIPA-41 được tổ chức tại Việt Nam năm 2020.

* Sáng 13-12 (giờ địa phương), tại trụ sở Chính phủ Bê-la-rút, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Bê-la-rút X.Ru-mát. Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội mà Bê-la-rút giành được thời gian qua; nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Chủ tịch QH khẳng định, Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Bê-la-rút hợp tác đầu tư kinh doanh hiệu quả, ổn định lâu dài tại Việt Nam; nhấn mạnh, hai nước cần tích cực đề ra nhiều biện pháp nhằm khắc phục những khó khăn hiện tại, cũng như tìm kiếm cơ hội hợp tác trong những lĩnh vực tiềm năng mới. Chủ tịch QH đề nghị Bê-la-rút tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam tăng khối lượng xuất khẩu sang thị trường Bê-la-rút các mặt hàng thế mạnh truyền thống, như sản phẩm nông nghiệp, thủy hải sản…; tiếp tục hỗ trợ, thúc đẩy thành lập các liên doanh trong lĩnh vực chế biến thực phẩm tại Việt Nam...

Chủ tịch QH cũng đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi, giao lưu văn hóa thường xuyên, đồng thời đẩy mạnh hợp tác khoa học - công nghệ; hoan nghênh các địa phương hai nước tích cực thúc đẩy thiết lập quan hệ và tìm kiếm hình thức hợp tác hiệu quả.

Thủ tướng Bê-la-rút X.Ru-mát khẳng định, các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam phù hợp và tương đồng với chiến lược phát triển của Bê-la-rút; bày tỏ hy vọng phía Việt Nam sớm giải quyết các vấn đề và cấp phép để Bê-la-rút có thể xuất khẩu các sản phẩm từ thịt, sữa và nông sản vào Việt Nam...

* Cùng ngày, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao QH Việt Nam đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm “Min-xcơ - thành phố Anh hùng”.

* Thăm Bảo tàng Lịch sử chiến tranh vệ quốc vĩ đại tại thủ đô Min-xcơ, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã viết sổ lưu niệm: Tôi rất xúc động được đến thăm Bảo tàng Lịch sử chiến tranh vệ quốc vĩ đại, nơi tưởng nhớ chiến công anh dũng và lòng quả cảm của các chiến sĩ và người dân Bê-la-rút bảo vệ thành phố anh hùng Min-xcơ và Tổ quốc trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Vinh quang thuộc về những người đã chiến đấu quên mình, quyết tử để ngăn bước quân thù và mang lại hòa bình không chỉ cho Bê-la-rút mà còn cho cả nhân loại.

* Trưa cùng ngày, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đã tới thăm Công ty ADANI, một trong những công ty hàng đầu của Bê-la-rút về sản xuất thiết bị soi chiếu y tế, an ninh công nghệ cao...

* Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức CH Bê-la-rút của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao QH Việt Nam, ngày 13-12, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ hội đàm với Phó Thủ tướng CH Bê-la-rút I.Lia-sen-cô. Tại hội đàm, hai Phó Thủ tướng nhất trí tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Bê-la-rút, thông qua hoạt động hiệu quả của Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam - Bê-la-rút và Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Bê-la-rút; tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp; đẩy mạnh xuất, nhập khẩu các mặt hàng hai nước có nhu cầu và thế mạnh, như xe tải, thiết bị, phân bón, nông thủy sản, dệt may... Hai bên cũng thống nhất nhiều biện pháp nhằm tăng cường hợp tác về giáo dục, khoa học - công nghệ, kỹ thuật quân sự, hợp tác địa phương…

* Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã thăm Công ty công nghệ cao ADANI và Nhà máy sản xuất ô-tô, xe tải MAZ, những doanh nghiệp hàng đầu của Bê-la-rút đang hợp tác với Việt Nam.