Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri TP Hồ Chí Minh

Trong hai ngày 9 và 10-5, tại TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ửng cử Ðại biểu Quốc hội  (ÐBQH)  khóa XV, đơn vị bầu cử số 10 (huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn). 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc xem danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội niêm yết tại xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn. Ảnh: Thống Nhất (TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc xem danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội niêm yết tại xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn. Ảnh: Thống Nhất (TTXVN)

Ngày 10-5, tại huyện Hóc Môn, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị tiếp xúc cử tri (cử tri đại diện các giới, cán bộ, chiến sĩ, tổ chức, doanh nghiệp và xã Trung Chánh) với người ứng cử ÐBQH  khóa XV, đơn vị bầu cử số 10. Trình bày Chương trình hành động, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cam kết thực hiện đúng các quy định và làm tròn trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, gắn bó với cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, thúc đẩy giải quyết các kiến nghị của người dân, nhanh chóng phản hồi cử tri trong thời gian quy định; đồng thời phản ánh kịp thời với Quốc hội và các cơ quan chức năng. Theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, ÐBQH dù ở cương vị nào, giữ trọng trách gì, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, là lãnh đạo cấp cao thì càng phải nêu gương, phải nhận thức sâu sắc, giải quyết có trách nhiệm những vấn đề cử tri đặt ra.

Bên cạnh việc chú trọng phát triển kinh tế, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn chính quyền, đoàn thể cần quan tâm việc giữ gìn đạo đức xã hội, bản sắc văn hóa dân tộc, tình làng nghĩa xóm, tương trợ lẫn nhau mà Ðảng, Nhà nước, chính quyền các cấp đã xây dựng và vun đắp. Ðồng thời, chính quyền huyện Hóc Môn cần quan tâm thực hiện phúc lợi xã hội như xây dựng nhà trẻ, trường học, nhà dưỡng lão, nhà ở công nhân... để góp sức xây dựng TP Hồ Chí Minh là thành phố văn minh - hiện đại - nghĩa tình - gìn giữ bản sắc văn hóa. Nhấn mạnh tiềm năng và lợi thế của địa bàn huyện Hóc Môn, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Hóc Môn cần phát triển mạnh mẽ loại hình dịch vụ, đô thị, nhất là mô hình đô thị sinh thái. Do đó, vấn đề thu hút nhân tài, nguồn nhân lực, tiềm lực kinh tế rất quan trọng”.

Trước đó, ngày 9-5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự Hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi (cử tri các xã Nhuận Ðức, Phạm Văn Cội, Phú Hòa Ðông, Tân Thạnh Tây, Tân Thạnh Ðông, Hòa Phú, Trung An, Bình Mỹ) với người ứng cử ÐBQH  khóa XV, đơn vị bầu cử số 10. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Luôn quan tâm đến gia đình chính sách, người nghèo, người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn vì vùng đất Củ Chi là vùng đất cách mạng, người dân đã đổ nhiều xương máu cho sự nghiệp hòa bình nên Ðảng, Nhà nước sẽ chú trọng trong công tác chăm lo về phúc lợi, an sinh xã hội. Trong Chương trình hành động nếu trúng cử, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh sẽ cùng chính quyền thành phố và chính quyền huyện Củ Chi tập trung khai thác quỹ đất rộng lớn, sử dụng đất đai có hiệu quả, chuyển đổi việc làm, phát triển mô hình Khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp dịch vụ...

Nhiều cử tri đã bày tỏ và mong muốn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các ÐBQH ứng cử ÐBQH  khóa XV, đơn vị bầu cử số 10 trung thành tuyệt đối với Hiến pháp, làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu. Các cử tri tâm đắc với Chương trình hành động của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc về quan tâm người nghèo, người yếu thế, diện chính sách, đẩy mạnh đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Về công tác phòng, chống dịch Covid-19, cử tri đánh giá cao những nỗ lực của Ðảng, Nhà nước, hệ thống chính trị thời gian qua, đồng thời kỳ vọng Chủ tịch nước tiếp tục chỉ đạo điều hành cùng Ðảng, Nhà nước và các bộ, ngành chỉ đạo quyết liệt hơn để chặn đứng đợt dịch đang diễn biến phức tạp…