Chính phủ họp phiên thường kỳ Tháng Tám

NDO -

NDĐT- Ngày 4-9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ Tháng 8.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ Tháng 8 năm 2019.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ Tháng 8 năm 2019.

Phát biểu ý kiến tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, tình hình kinh tế-xã hội (KTXH) tháng 8 và tám tháng qua có nhiều chuyển biến tích cực; dự kiến 12 chỉ tiêu năm 2019 đều đạt và vượt kế hoạch. Đây là sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Tuy vậy, Thủ tướng cũng lưu ý nền kinh tế vẫn còn nhiều hạn chế, đối mặt nhiều khó khăn, thách thức.

Thời gian từ nay tới cuối năm chỉ còn bốn tháng, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương (BNĐP) cần chủ động hơn nữa và có đối sách hiệu quả, không được chủ quan.

Quan điểm của Chính phủ là phải thực hiện đồng bộ các mục tiêu phát triển KTXH, kịp thời có đối sách với diễn biến tình hình quốc tế; nỗ lực, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2016-2020. Do đó, chúng ta phải quyết liệt hơn, trách nhiệm hơn với Đảng, Nhà nước và nhân dân; nói đi đôi với hành động, tạo chuyển biến mạnh mẽ từng bộ, ngành, địa phương, đề xuất những cơ chế, chính sách hiệu quả.

Đề cập nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách trên nền tảng ổn định vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn, coi đây là trọng tâm hành động.

Chúng ta phải có cơ chế, chính sách, pháp luật thông thoáng, thuận lợi để thu hút nguồn lực, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành phải chỉ rõ, cụ thể những ràng buộc về thể chế, những chồng chéo cần sửa đổi, coi đây là “nút thắt” cần tháo gỡ. Nếu không chúng ta sẽ thua ngay trên sân nhà, thua ngay các đối tác chung quanh ta đang cải cách mạnh mẽ hàng ngày.

Tập trung cao độ rà soát, cải cách thể chế để phát triển nhanh trong thời đại hội nhập, cách mạng công nghiệp 4.0 là yêu cầu bắt buộc mà đối tượng phục vụ là người dân, doanh nghiệp; với mục tiêu là tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, an toàn, hiệu quả; nếu tháo gỡ tốt sẽ tạo sức bật, thu hút đầu tư rất lớn.

Chính phủ họp phiên thường kỳ Tháng Tám ảnh 1

Thủ tướng yêu cầu phải có công cụ vĩ mô hiệu quả để thực hiện chính sách kinh tế, tạo tăng trưởng; vận dụng các chính sách kinh tế vĩ mô linh hoạt để tăng khả năng chống chịu nền kinh tế đối với các tác động bên ngoài; nâng cao chất lượng công tác thống kê phục vụ chỉ đạo, điều hành.

Cần chủ động đón bắt, thu hút các tập đoàn công nghệ lớn của thế giới vào Việt Nam. Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương phải năng động hơn, nhận thức rõ thời cơ và nguy cơ đối với nước ta trong bối cảnh chiến tranh thương mại giữa các cường quốc gay gắt như hiện nay.

Các bộ, ngành, địa phương phải thúc đẩy, tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy xuất khẩu, đồng thời tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại. Bộ Công an, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia phải có các chuyên án lớn đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại. Đẩy mạnh tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả hoạt động các tập đoàn kinh tế; chú ý rủi ro trong lĩnh vực bất động sản du lịch, dịch vụ hàng không…

Về giải ngân vốn đầu tư công, Thủ tướng nêu rõ, khoảng giữa tháng 9 này, Chính phủ sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, theo đó sẽ có chế tài nghiêm khắc đối với các đơn vị, địa phương chậm giải ngân vốn đầu tư công.

Các bộ, ngành, địa phương đánh giá tiến độ thực hiện, khẩn trương lập danh mục dự án trọng điểm; cần phân bổ và giải ngân hết vốn đầu tư công. Các địa phương, đơn vị, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thủ tục thanh toán, xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm... Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cần công bố chương trình hành động cụ thể từng dự án trọng điểm.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành chính sách tỷ giá thận trọng, linh hoạt, hiệu quả; theo dõi thị trường vàng, ngoại tệ để có đối sách kịp thời, hiệu quả. Thúc đẩy các chương trình tín dụng để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, nhất là những lĩnh vực ưu tiên; không được để xảy ra tình trạng phức tạp về tín dụng.

Tiếp tục tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh cá thể tiếp cận tín dụng thuận lợi; đẩy mạnh thanh toán điện tử; tái cơ cấu các tổ chức tín dụng, thúc đẩy xử lý nợ xấu.

Bộ Tài chính tiếp tục chủ trì siết chặt kỷ luật ngân sách nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, hạn chế chi thường xuyên; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra thuế, hoạt động thương mại, chống chuyển giá.

Chính phủ họp phiên thường kỳ Tháng Tám ảnh 2

Ngành nông nghiệp nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng, nhất là phấn đấu bảo đảm kim ngạch xuất khẩu đạt 42 tỷ USD; chủ động phòng chống thiên tai, tái cơ cấu nông nghiệp, tăng cường thanh tra lĩnh vực kinh doanh vật tư nông nghiệp; thúc đẩy xây dựng nông thôn mới; có biện pháp an toàn sinh học để tái đàn sau đợt dịch tả lợn châu Phi; chuẩn bị tốt và bảo đảm nguồn cung thực phẩm cho dịp Tết.

Thực hiện tốt việc phát triển thuỷ sản bền vững, có chiến lược nuôi trồng hải sản; rà soát lại đội tàu đánh bắt cá; có cơ chế mới khai thác nguồn lợi thuỷ hải sản hiệu quả, bền vững, nâng cao giá trị. Theo dõi sát tình hình khí tượng thuỷ văn, bảo đảm an toàn hồ đập thuỷ lợi. Theo dõi chặt tình hình khu vực đồng bằng sông Cửu Long khi không có lũ để có giải pháp ứng phó; chủ động đề xuất giải pháp hạn chế sạt lở bờ sông ở khu vực.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương phối hợp các cơ quan liên quan tháo gỡ các dự án công nghiệp trọng điểm, thúc đẩy phát triển sản xuất; sớm báo cáo Chính phủ giải pháp về dự án Nhiệt điện Thái Bình 2; thúc đẩy các dự án khai thác, chế biến dầu khí.

Chú trọng bảo đảm nguồn cung điện, không để xảy ra tình trạng thiếu điện. Phát triển nền công nghiệp cơ bản ở Việt Nam, tích cực, chủ động đón dòng đầu tư công nghệ cao vào Việt Nam; phối hợp với các bộ, ngành theo dõi sát tình hình, chủ động hạn chế tác động tiêu cực trong thu hút đầu tư nước ngoài; tránh tiếp tay cho các hành động núp bóng, gian lận thương mại.

Bộ GTVT cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án; phối hợp Bộ Công thương và các cơ quan liên quan có kế hoạch phát triển dịch vụ logistics, vận tải ven biển.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cần phát triển du lịch thành ngành mũi nhọn nhưng không để quá tải du lịch, hủy hoại môi trường, hạn chế tình trạng “chặt, chém” du khách.

Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm các gia đình chính sách, người có công; Có biện pháp đột phá, tăng nhanh số lượng lao động kỹ thuật; Triển khai hiệu quả chính sách BHXH, tiền lương, kiểm soát chặt lao động đi nước ngoài và nước ngoài tại Việt Nam.

Bộ Y tế chủ động phòng, chống dịch bệnh; chống quá tải bệnh viện; làm tốt các dịch vụ y tế, đẩy mạnh tự chủ tại các bệnh viện.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tốt các lễ khai giảng năm học mới thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức; rà soát lại toàn bộ việc đào tạo văn bằng 2 ở các trường đại học để chấn chỉnh các sai sót, vi phạm; khắc phục tình trạng thiếu giáo viên; có chính sách phát triển giáo dục ở vùng đồng bào dân tộc, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện nghiêm chính sách bảo hộ, sở hữu trí tuệ, coi đây là giải pháp quan trọng trong phát triển khoa học công nghệ.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thúc đẩy Chính phủ điện tử; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; làm rõ vấn đề tác động môi trường ở vụ cháy Nhà máy Bóng đèn, phích nước Rạng Đông để công bố cho dư luận yên tâm. Tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh thông tin...

* Sáng cùng ngày, mở đầu phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cùng các thành viên Chính phủ nhắn tin ủng hộ Chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo" do Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam phát động.

Chính phủ họp phiên thường kỳ Tháng Tám ảnh 3

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các thành viên Chính phủ nhắn tin ủng hộ Chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo" do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

* Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ họp báo thường kỳ dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.

Bán kính ảnh hưởng của vụ cháy Công ty Rạng đông khoảng 500m
Chung quanh vụ việc cháy ở Nhà máy Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (Hà Nội), đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) cho biết, theo báo cáo của công ty, lượng thuỷ ngân bị phát tán là 15,1 kg. Tuy nhiên, theo số liệu của các nhà khoa học, thì khối thuỷ ngân bị phát tán khoảng 27,2 kg. Qua kiểm tra, tủ bảo quản chứa almagam được giữ nguyên nên lượng thuỷ ngân (Hg) bị phát tán nằm trong bóng đèn đã cháy, với khối lượng từ 15,1 đến 27,2 kg.

Vụ cháy này là sự cố cháy nổ, mất an toàn về hóa chất và môi trường, được đánh giá quy mô ảnh hưởng mức độ trung bình. Tuy nhiên, gây thiệt hại lớn về tài sản và không khí, cũng như nước mặt, ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ và môi trường chung quanh. Các hoá chất gây tác động chủ yếu là thuỷ ngân và một số kim loại nặng phát sinh trong quá trình cháy. Các chất ô nhiễm này một phần phát tán vào không khí, một phần phát tán vào nguồn nước trong quá trình dập lửa. Từ kết quả phân tích môi trường trên với các khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy phạm vi có thể gây ảnh hưởng xấu sức khoẻ người dân trong bán kính khoảng 500 m tính từ hàng rào kho bị cháy.

Bộ TN-MT đã tổ chức họp liên ngành và trước tiên yêu cầu công ty khẩn trương thực hiện các biện pháp cô lập khu vực bị cháy, che chắn hăng mái tôn, phủ bạt tại khu vực bị cháy để tránh nước mưa và không để hơi Hg tiếp tục phát tán ra môi trường đối với chất tàn dư sau vụ cháy, tiến hành thu gom, lưu giữ tạm thời trong các công-ten-nơ để tiến hành xử lý theo quy định; phối hợp với các đơn vị có năng lực (như Bộ Tư lệnh Hóa học, Bộ Quốc phòng) để tiến hành tẩy độc khu vực bị cháy. Tiếp tục thống kê chính xác số lượng hàng hoá, nguyên liệu vật liệu sử dụng và bị cháy nổ, đặc biệt là việc sử dụng Hg lỏng để sản xuất bóng đèn huỳnh quang, báo cáo các cơ quan chức năng để tính toán chính xác lượng Hg phát toán ra môi trường. Tổ chức kiểm tra sức khoẻ cho cán bộ, công nhân và người lao động của công ty.

TP Hà Nội cần có kế hoạch, tạo điều kiện để công ty nói riêng và các nhà máy sản xuất có sử dụng hoá chất độc hại có nguy cơ cháy nổ gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu vực nội đô, xa khu dân cư. Bộ Y tế đánh giá phạm vi, mức độ ảnh hưởng, mức độ ô nhiễm hoá chất ảnh hưởng đến sức khoẻ của người dân; công bố thông tin về kết quả kiểm tra nhiễm độc hoá chất đối với cán bộ, chiến sĩ PCCC và người dân bị ảnh hưởng. Phối hợp với TP Hà Nội để xây dựng chương trình theo dõi, khám sức khỏe thường xuyên, định kỳ cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng, đặc biệt là đối với người dân sinh sống trong phạm vi bán kính 500 m tính từ hàng rào của công ty.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam mời các chuyên gia Nhật Bản tham gia phối hợp Tổng cục Môi trường thiết lập mô hình giám sát ô nhiễm môi trường, quan trắc online về Hg trong khu vực nhằm kiểm soát những tồn dư của Hg sau sự cố có ảnh hưởng, tác động đến môi trường và sức khỏe con người.

Tầng 6 và 7 trường Newton xây dựng không phép
Liên quan Trường Tiểu học – THCS – THPT Newton (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), đại diện UBND TP Hà Nội cho biết, trường này được xây dựng bảy tầng, năm tầng có phép, trong đó hai tầng 6 và 7 không có phép. Với tình trạng vi phạm như vậy, UBND TP đã giao cho UBND quận Bắc Từ Liêm và thanh tra Thành phố tiến hành thanh tra, kiểm tra. Thanh tra Bộ Xây dựng cũng đã tiến hành thanh tra. Cả Thanh tra Xây dựng của Bộ Xây dựng và thanh tra Thành phố đã có kết luận về việc này, trong đó kiến nghị xử phạt hành chính và hoàn thiện các thủ tục bảo đảm theo quy định và đặc biệt là bảo đảm an toàn quy chuẩn xây dựng phục vụ trường học. Đến thời điểm hiện nay thì đối với công tác PCCC, đã đủ điều kiện từ tầng 2 đến tầng 5, riêng tầng 6 và tầng 7 thì chưa. Căn cứ vào tình hình cụ thể như vậy nên UBND quận Bắc Từ Liêm đã kiểm tra công trình và cho phép trường sử dụng từ tầng 1 đến tầng 5, riêng hai tầng 6 và 7 chỉ được sử dụng khi nào các cấp có thẩm quyền xác nhận đủ điều kiện và bảo đảm các điều kiện về cho sử dụng.