Cần Thơ bầu Phó Chủ tịch HĐND và ba Phó Chủ tịch UBND thành phố

NDO -

Chiều 4-12, tại kỳ họp thứ 19, HĐND TP Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tiến hành miễn nhiệm các chức danh Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố và thành viên UBND TP Cần Thơ. Đồng thời bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND và Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Lãnh đạo TP Cần Thơ tặng hoa chức mừng các đồng chí vừa được bầu.
Lãnh đạo TP Cần Thơ tặng hoa chức mừng các đồng chí vừa được bầu.

Theo đó, HĐND TP Cần Thơ tiến hành miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND thành phố đối với đồng chí Vũ Thị Cánh do nghỉ hưu. HĐND miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND thành phố đối với đồng chí Đào Anh Dũng do nghỉ hưu; miễn nhiệm đồng chí Võ Thị Hồng Ánh và đồng chí Nguyễn Thanh Dũng để nghỉ hưu trước tuổi.

Miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Đỗ Hoàng Trung, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông do nghỉ hưu trước tuổi, Võ Văn Chính, Giám đốc Sở Tư pháp nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu.

HĐND TP Cần Thơ bầu đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng ban Nội chính thành ủy giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021, với 50 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ hơn 96%. 

Ông Nguyễn Xuân Hải sinh ngày 11-6-1969; quê quán: quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ; trình độ: cử nhân quản trị kinh doanh, thạc sĩ chính trị học, cao cấp chính trị.

HĐND TP bầu đồng chí Nguyễn Ngọc Hè, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, với 47 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ hơn 90%; bầu đồng chí Nguyễn Thực Hiện, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ với 45 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ hơn 87% và bầu đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thới Lai giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021 với 48 phiếu đồng ý đạt tỷ lệ hơn 92%.

Ông Nguyễn Ngọc Hè sinh ngày 6-6-1966; quê quán: huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang; trình độ: thạc sĩ kinh tế, cao cấp chính trị 

Ông Nguyễn Thực Hiện sinh ngày 9-9-1975, quê quán: huyện Thới Lai, TP Cần Thơ; trình độ: thạc sĩ luật, cao cấp chính trị.

Ông Nguyễn Văn Hồng sinh ngày 10-12-1968; quê quán: huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang; trình độ: tiến sĩ kinh tế, cao cấp chính trị.