Các đội tuyển Việt Nam thi đấu tự tin tại Army Games 2020

NDO -

Ngày thứ hai tham gia tranh tài tại Army Games 2020, các đội tuyển Quân đội nhân dân Việt Nam đều thi đấu tự tin, đạt kết quả khả quan.

Trung tướng Ngô Minh Tiến và các thành viên đoàn cấp QĐND Việt Nam chụp ảnh với đội tuyển Cứu hộ cứu nạn. Ảnh: CHUẨN LÊ
Trung tướng Ngô Minh Tiến và các thành viên đoàn cấp QĐND Việt Nam chụp ảnh với đội tuyển Cứu hộ cứu nạn. Ảnh: CHUẨN LÊ

Đội tuyển Pháo binh khởi đầu thuận lợi

Ngày 25-8, tại thao trường thi đấu ở thành phố Saratov (LB Nga) đã diễn ra ngày thi đầu tiên giai đoạn 1 “Cuộc đua cá nhân” của cuộc thi Khẩu đội súng cối “Pháo thủ giỏi” trong khuôn khổ Army Games 2020.

Được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cổ động viên Việt Nam cùng tâm lý thi đấu thoải mái, khẩu đội 1 của đội tuyển Pháo binh thể hiện phong độ tốt khi phát đạn đầu tiên đã trúng mục tiêu.

Kết thúc phần thi, đội tuyển Pháo binh Việt Nam xếp ở vị trí thứ 3 với thành tích 15 phút 09 giây, tiêu diệt 3/3 mục tiêu, xếp sau các đội tuyển của Nga và Belarus với khoảng cách sát sao.

Quân y chắc tay súng, vững vàng tốp giữa

Cùng ngày, Đội tuyển Quân y QĐND Việt Nam đã khởi đầu cuộc thi “Tiếp sức quân y” với nội dung bắn súng K59 dành cho đối tượng bác sĩ, bắn súng AK74 cho đối tượng trung cấp quân y và lái xe thiết giáp.

Mặc dù thời tiết khá nhiều sương mù và gió to nên ít nhiều ảnh hưởng đến tầm nhìn nhưng các tuyển thủ Việt Nam đã nỗ lực hoàn thành bài thi theo quy định và đạt được những kết quả khả quan.

Cụ thể, với đối tượng bác sĩ, đồng chí Nguyễn Thế Phong đứng thứ 5/10 bác sĩ dự thi. Với đối tượng trung cấp quân y, Trung úy Nguyễn Chí Khảm đứng thứ 8/21. Với lái xe thiết giáp, Trung úy Đặng Văn Minh đứng thứ nhất trong số 12 lái xe.

Diễn ra cùng ngày tại thao trường Alabino ở ngoại ô thủ đô Moscow, Đội tuyển Bếp dã chiến QĐND Việt Nam đã tham gia nội dung thi nấu ăn theo thực đơn tự chọn. Đội tuyển đã nỗ lực hết mình, hoàn thành bài thi và xếp vị trí thứ 5.

Cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm

Nhân dịp tham dự Army Games 2020 và Diễn đàn Kỹ thuật quân sự quốc tế 2020 (Army -2020) tại LB Nga, ngày 25-8, Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng đã đến thăm, động viên đội tuyển Cứu hộ cứu nạn và đội tuyển Huấn luyện chó nghiệp vụ QĐND Việt Nam tham dự Army Games 2020.

Các đội tuyển Việt Nam thi đấu tự tin tại Army Games 2020 -0
Trung tướng Ngô Minh Tiến thăm và động viên đội tuyển Huấn luyện chó nghiệp vụ. Ảnh: CHUẨN LÊ

Đến thăm đội tuyển Cứu hộ cứu nạn, Trung tướng Ngô Minh Tiến được nghe giới thiệu về thao trường của Trung tâm huấn luyện Tổng cục 12 (thành phố Sergiev Posad, LB Nga), cũng là nơi đội tuyển đang tập luyện trước khi chính thức thi đấu vào ngày 29-8 tới.

Ghi nhận nỗ lực của các thành viên đội tuyển, Trung tướng Ngô Minh Tiến nhấn mạnh Army Games tạo cơ hội để 11 thành viên đội tuyển Cứu hộ cứu nạn QĐND Việt Nam, vốn là học viên của Học viện Không quân Zhukovsky-Gagarin, được cọ xát, học tập một cách thực tế nhất.

Trung tướng Ngô Minh Tiến bày tỏ tin tưởng các thành viên đội tuyển sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy sức trẻ, giành thành tích cao tại hội thao năm nay.

Đến thăm đội tuyển Huấn luyện chó nghiệp vụ tại Trung tâm huấn luyện 470 ở thành phố Dmitrov, Trung tướng Ngô Minh Tiến mong muốn đội tuyển khắc phục khó khăn, tích cực chuẩn bị các nội dung thi đấu nhằm giành kết quả tốt nhất, đồng thời, tích lũy kinh nghiệm từ hội thao phục vụ cho công tác huấn luyện chó nghiệp vụ sau này.