Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch làm việc tại An Giang

NDO -

NDĐT - Ngày 20-8, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng đã đến thăm và làm việc tại tỉnh An Giang.

Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang.
Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang.

Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh - trật tự an toàn xã hội, công tác xây dựng đảng và vận động quần chúng. Tốc độ tăng trưởng sáu tháng đầu năm đạt 6,35%, cao nhất so với cùng kỳ nhiều năm, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục tăng trưởng ổn định và khẳng định vai trò nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế; thu hút đầu tư vào nông nghiệp hiện có 79 dự án với số vốn hơn 20 nghìn tỷ đồng. Toàn tỉnh hiện có 50/119 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và 3/11 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Vê công tác quốc phòng - an ninh, tỉnh An Giang đã kịp thời ban hành chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW, Nghị quyết 29 của Bộ Chính trị về chiến lược quốc phòng Việt Nam, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) của Đảng về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong tám tháng đầu năm 2019, ngân sách tỉnh An Giang đã hỗ trợ cho công tác quốc phòng - an ninh 200,8 tỷ đồng.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng đã biểu dương và đánh giá cao các lực lượng công an, quân sự, biên phòng làm tốt công tác phối hợp nắm tình hình, tuần tra kiểm soát giữ vững chủ quyền và an ninh biên giới, phòng chống tội phạm, buôn lậu qua biên giới. Công tác xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ được chú trọng. Việc xây dựng lực lượng được quan tâm thường xuyên, bộ đội thường trực đạt hơn 99% so với biên chế; kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị đạt 55% tiêu chí; giao quân đạt 100%. Thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội, tìm kiếm cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ. Từ năm 2001 đến nay, các lực lượng đã quy tập 3.147 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam chiến đấu, hy sinh trên đất Campuchia và cả trong nước. Công tác đối ngoại quốc phòng được chú trọng, duy trì mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với chính quyền, lực lượng vũ trang Campuchia, phối hợp kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng của tỉnh An Giang cũng đạt nhiều kết quả phấn khởi như: tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Quy định 101 của Ban Bí thư… góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.