Bãi nhiệm đại biểu HĐND tỉnh nguyên Bí thư Thị ủy Bến Cát

NDO -

NDĐT - Tại kỳ họp bất thường ngày 1-11, với 63/63 phiếu (vắng năm đại biểu), HĐND tỉnh Bình Dương đã bãi nhiệm đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với ông Nguyễn Hồng Khanh, nguyên Chủ tịch, nguyên Bí thư Thị ủy Bến Cát.

Kỳ họp bãi nhiệm đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Hồng Khanh.
Kỳ họp bãi nhiệm đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Hồng Khanh.

Việc bãi nhiệm trên do ông Nguyễn Hồng Khanh không còn đáp ứng tiêu chuẩn của HĐND tỉnh.

Được biết, ông Nguyễn Hồng Khanh, nguyên Chủ tịch, nguyên Bí thư Thị ủy Bến Cát đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương ra Quyết định khởi tố bị can ngày 9-8-2018 và bắt tạm giam vì liên quan vụ án vi phạm các quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí xảy ra ở xã An Tây, thị xã Bến Cát.

Theo điều tra, từ năm 2005 đến năm 2008, bà Hồ Thị Hiệp, Giám đốc Công ty TNHH Xuất khẩu thương mại An Tây (gọi tắt là Công ty An Tây) điều hành hoạt động. Để phục vụ sản xuất kinh doanh, phía bà Hiệp đã vay của Ngân hàng BIDV - Chi nhánh tây Sài Gòn với số tiền tổng cộng 72 tỷ đồng; trong tài sản thế chấp cho ngân hàng có hơn 22 ha đất và nhà xưởng, máy móc thiết bị với định giá tài sản gần 81 tỷ đồng.

Năm 2008, Công ty An Tây không có khả năng trả nợ nên ngân hàng BIDV đưa vào nợ xấu. Quá trình xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ từ năm 2012 đến năm 2015 do ông Nguyễn Huy Hùng, Giám đốc Ngân hàng và ông Nguyễn Quang Lộc, Phó trưởng Phòng khách hàng doanh nghiệp 1 trực tiếp thực hiện với phương thức giao cho bà Hồ Thị Hiệp tự bán. Bên mua là ông Nguyễn Hồng Khanh. Tuy nhiên, ngân hàng chỉ thu hồi lại được hơn 10 tỷ đồng, còn lại thất thoát gần 36 tỷ đồng.

Qua điều tra xác định, ông Nguyễn Hồng Khanh đồng phạm với bị can Nguyễn Huy Hùng và Nguyễn Quang Lộc về tội vi phạm các quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, ngày 17-5-2018, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Huy Hùng và ông Nguyễn Quang Lộc. Đến ngày 9-8-2018, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hồng Khanh.

Liên quan vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã khởi tố, bắt tạm giam bốn đối tượng, gồm: Nguyễn Thành Luân (nguyên cán bộ đo vẽ Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Bến Cát), Lê Hoài Linh (nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Bến Cát), Nguyễn Minh Tâm (nguyên Phó Chủ tịch UBND xã An Tây) và Đặng Văn Thọ (nguyên cán bộ địa chính xã An Tây).

Vụ án đã được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương chuyển toàn bộ hồ sơ và kết luận điều tra đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đề nghị truy tố bị can Nguyễn Huy Hùng, Nguyễn Quang Lộc và Nguyễn Hồng Khanh về tội Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí.

Bốn bị can, gồm: Nguyễn Thành Luân, Lê Hoài Linh, Nguyễn Minh Tâm và Đặng Văn Thọ bị đề nghị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.