40 năm thành lập Trường đại học Y dược Cần Thơ

Ngày 7-12, tại Cần Thơ, Trường đại học Y dược Cần Thơ tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (1979 - 2019). Dự lễ có Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh, đại diện các bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Tiền thân là Khoa Y - Trường đại học Cần Thơ (thành lập năm 1979), đến năm 2002, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định thành lập Trường đại học Y dược Cần Thơ, trực thuộc Bộ Y tế. Hiện nay, trường có bảy khoa và đơn vị đào tạo; 15 phòng, trung tâm chức năng; một bệnh viện quy mô 250 giường; 56 bộ môn thực hiện đào tạo 16 mã ngành đại học, 67 mã ngành sau đại học…

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao những thành tựu thầy và trò Trường đại học Y dược Cần Thơ đạt được trong chặng đường 40 năm qua. Trường đã đào tạo được nhiều y sĩ, bác sĩ phục vụ tốt công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân trong vùng.

Phó Chủ tịch nước yêu cầu nhà trường tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, áp dụng các thành tựu khoa học - kỹ thuật tiên tiến vào chương trình giảng dạy, giúp sinh viên nắm vững tay nghề khi ra trường. Ðội ngũ cán bộ, giảng viên tiếp tục trau dồi kiến thức để đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội, nhất là coi trọng đạo đức học đường

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Lao động hạng nhì, hạng ba tặng tập thể và cá nhân của trường. Dịp này, Phó Chủ tịch nước trao 20 suất học bổng tặng sinh viên giỏi có hoàn cảnh khó khăn.