Việt Nam - Lào - Cambodia hợp tác về nông nghiệp

NDO -

NDĐT - Ngày 2-12, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã tiếp đoàn đại biểu nông dân Lào và Cambodia, nhân “Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cambodia gắn với Hội chợ nông sản sạch”, tổ chức tại TP Đà Lạt.

Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp đoàn đại biểu nông dân Lào và Cambodia.
Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp đoàn đại biểu nông dân Lào và Cambodia.

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển khẳng định, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng và dành ưu tiên cao trong quan hệ với Lào và Cambodia, không ngừng tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn bó, tin cậy giữa Đảng, Nhà nước vì sự phát triển phồn vinh của mỗi nước. Đồng chí đánh giá cao việc Hội Nông dân Việt Nam phối hợp tỉnh Lâm Đồng tổ chức “Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cambodia gắn với Hội chợ nông sản sạch” để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác về sản xuất, tiêu thụ nông sản, tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa các tổ chức của nông dân ba nước.

Đồng chí cho rằng, tuyên bố chung Việt Nam - Lào và Việt Nam - Cambodia đều khẳng định nâng cao hiệu quả hợp tác toàn diện. Đồng chí nhấn mạnh, chúng ta có những điểm tương đồng về điều kiện tự nhiên, khí hậu, ngành nông nghiệp đóng vai trò quan trọng, là xương sống của ba nước. Vì vậy, việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị hợp tác về sản xuất nông nghiệp hàng hóa giữa nông dân ba nước đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước, tại ba nước nói riêng và nâng tầm vị thế của ba nước đối với khu vực và thế giới.

Để hoạt động này đi vào thiết thực, hiệu quả, phát huy đối đa lợi thế sẵn có của mỗi quốc gia, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị, cần duy trì tổ chức luân phiên các hoạt động tương tự tại mỗi nước, để khuyến khích và thúc đẩy tinh thần lao động, sáng tạo của nông dân ba nước; xây dựng kế hoạch cụ thể để tăng cường hợp tác nông dân ba nước trong từng năm, giai đoạn và có đánh giá để báo cáo lãnh đạo cấp cao ba nước; thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, cung cấp thông tin, hoạt động của tổ chức nông dân, giữa các địa phương của ba nước.

Tại buổi hội kiến giữa trưởng đoàn đại biểu nông dân Lào và Cambodia với lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, ông Meas Pyseth, Phó Quốc vụ khanh Bộ Nông-Lâm-Ngư nghiệp Cambodia và ông Nhiakerya Nochochongtoua, Phó Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước, thay mặt đoàn cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và tỉnh Lâm Đồng, nhân “Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cambodia gắn với Hội chợ nông sản sạch”. Đồng thời, khẳng định một lần nữa về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn bó, tin cậy giữa Đảng, Nhà nước vì sự phát triển phồn vinh của mỗi nước, như tinh thần tuyên bố chung.

Thay mặt đoàn đại biểu nông dân Việt Nam, đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, bày tỏ sự vui mừng khi được đón tiếp đoàn đại biểu nông dân Lào và Cambodia đến với chương trình gặp gỡ hữu nghị lần này. Đồng chí cho biết, Ban Bí thư T.Ư Đảng đã giao Hội nông dân Việt Nam xây dựng đề án hợp tác giữa nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cambodia về sản xuất nông nghiệp sạch vì nhân dân mỗi nước và quốc tế. Nhân cuộc gặp gỡ lần thứ nhất này, đồng chí đề nghị lãnh đạo nông dân ba nước hỗ trợ để các tỉnh lân cận mỗi nước ký kết hợp tác sản xuất, tiêu thụ nông sản sạch theo tiềm năng, lợi thế từng địa phương, để nông dân ba nước cùng phát triển.

Tại buổi hội kiến, các đoàn cũng đã trao đổi những kinh nghiệm, giải pháp để liên kết phát triển nông nghiệp, tiêu thụ nông sản và du lịch canh nông. Cùng ngày, đại biểu nông dân ba nước đã tham quan một số mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp theo hướng 4.0 tại TP Đà Lạt.

Chiều 2-12, tại TP Đà Lạt, diễn ra Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Lễ bế mạc tối cùng ngày sẽ khép lại “Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia gắn với Hội chợ nông sản sạch” lần thứ nhất.