Ùn tắc hàng trăm xe thanh long ở Cửa khẩu Lào Cai

NDO -

NDĐT - Chiều 13-8, Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết, hàng trăm xe container chở thanh long bị ùn tắc ở lối cửa khẩu đường bộ Kim Thành, thuộc Cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Hàng trăm xe container chở thanh long xuất khẩu sang Vân Nam (Trung Quốc) bị ùn tắc tại Cửa khẩu đường bộ Kim Thành (Lào Cai), chiều 13-8.
Hàng trăm xe container chở thanh long xuất khẩu sang Vân Nam (Trung Quốc) bị ùn tắc tại Cửa khẩu đường bộ Kim Thành (Lào Cai), chiều 13-8.

Việc ùn tắc xe chở thanh long xuất khẩu sang Vân Nam (Trung Quốc) diễn ra khoảng ba ngày nay. Theo ông Trần Anh Tú, Chi cục phó Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, trực tiếp phụ trách lối cửa khẩu đường bộ Kim Thành, nguyên nhân ùn tắc là do phía Trung Quốc xiết chặt nguồn gốc xuất xứ thanh long nhập khẩu vào nội địa.

Tại lối cửa khẩu đường bộ Kim Thành hiện có khoảng 600 xe container loại lớn chở thanh long từ Bình Thuận và các tỉnh phía nam ra để xuất khẩu sang Vân Nam bị ùn tắc, do thông quan sang Trung Quốc rất chậm. Các xe container đỗ kín khắp các sân bãi kiểm hóa và đường giao thông nội bộ của khu thương mại Kim Thành, dưới cái nắng gay gắt và hơi nóng hầm hập từ sân bê tong và đường nhựa bốc lên. Ước tính có khoảng 7-8 nghìn tấn thanh long đang “nằm chờ” ở cửa khẩu để xuất sang Trung Quốc.

Tài xế Nguyễn Văn Tuấn điều khiển xe thanh long từ Bình Thuận ra Lào Cai cho biết, đã phải nằm chờ ở đây hai ngày qua. Để thanh long không bị hư hỏng, tài xế phải nổ máy xe (cách một tiếng thì nghỉ, rồi lại nổ máy, liên tục ngày và đêm) tốn kém khoảng bốn lít dầu/tiếng, vị chi khoảng gần một triệu đồng/ngày đêm nằm chờ thông quan, bán hàng cho phía Trung Quốc.

Để hỗ trợ các tài xế và chủ hàng, lực lượng chức năng tại cửa khẩu Kim Thành đã hướng dẫn xe đỗ thành hàng lối, tránh bị ách tắc cục bộ, bảo đảm an toàn giao thông. Bên cạnh đó, huy động lực lượng thực hiện các thủ tục hải quan, kiểm dịch thực vật để thông quan nhanh nhất, ba đến năm phút cho một xe thông quan. Ban Kinh tế cửa khẩu tỉnh Lào Cai cũng đang khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng phía Hà Khẩu (Trung Quốc) để tháo gỡ vướng mắc, giúp hàng hóa bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định thông quan thuận lợi, an toàn.

Được biết, từ đầu năm đến nay, Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã thông quan xuất khẩu 481 nghìn tấn thanh long sang thị trường tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), qua lối cửa khẩu đường bộ Kim Thành, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 313 triệu USD.