TP Hồ Chí Minh kêu gọi Hoa Kỳ đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên

NDO -

NDĐT - Chiều 17-6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã có buổi tiếp ông Michael Michalak, nguyên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Phó Chủ tịch cấp cao Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN, nhân chuyến công tác tại Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân tiếp ông Michael Michalak.
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân tiếp ông Michael Michalak.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những đóng góp tích cực của ông Michael Michalak trên vai trò Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam trước đây, và hiện là Phó Chủ tịch cấp cao Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN, đã góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ nói riêng, ASEAN - Hoa Kỳ nói chung đi vào chiều sâu, hướng vào thực chất. Đồng thời mong muốn ông Michael Michalak sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, giúp thúc đẩy hơn nữa quan hệ thương mại giữa TP Hồ Chí Minh với các đối tác Hoa Kỳ. Đặc biệt việc TP Hồ Chí Minh đang triển khai xây dựng đề án Đô thị thông minh và Trung tâm đổi mới sáng tạo, rất cần sự kết nối, tham gia đầu tư của các doanh nghiệp Hoa Kỳ vào hai dự án trọng điểm này.

Ghi nhận những đề xuất của lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, ông Michael Michalak cho biết, sẽ kêu gọi các doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục quan tâm, đầu tư mạnh hơn vào TP Hồ Chí Minh, đặc biệt là những lĩnh vực mà TP Hồ Chí Minh đang ưu tiên mời gọi. Ông cho rằng, TP Hồ Chí Minh còn rất nhiều tiềm năng và dư địa để các doanh nghiệp Hoa Kỳ đến đầu tư, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh trên nhiều lĩnh vực.