Thêm cầu vượt Quốc lộ 1A thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

NDO -

NDĐT- Ngày 17-10, tại xã Tân Trường; UBND huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa tổ chức họp báo thông tin về việc cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng thêm đơn nguyên cầu vượt nút giao giữa Quốc lộ 1A và đường Nghi Sơn - Bãi Trành.

Nâng cấp, thi công thêm cầu vượt nút giao giữa Quốc lộ 1A và đường Nghi Sơn - Bãi Trành.
Nâng cấp, thi công thêm cầu vượt nút giao giữa Quốc lộ 1A và đường Nghi Sơn - Bãi Trành.

Cầu vượt nút giao giữa Quốc lộ 1A và đường Nghi Sơn - Bãi Trành được thi công thêm nhằm đáp ứng mật độ, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng nhanh, phát huy hiệu quả hạ tầng giao thông kết nối khu vực phía nam Khu kinh tế Nghi Sơn và vùng nam Thanh-bắc Nghệ.

Công trình được thi công trên chiều dài 5,9 km, ảnh hưởng tới 10 công trình hạ tầng kỹ thuật công cộng cùng đất, vật kiến trúc của gần 200 hộ gia đình ở các xã: Mai Lâm, Tùng Lâm, Tân Trường, huyện Tĩnh Gia. Phần lớn các hộ ảnh hưởng đồng thuận với chính sách giải phóng mặt bằng, đã bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công công trình và việc thi công hoàn trả các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật công cộng khu vực này cơ bản hoàn tất.

Dù vậy, đến thời điểm này vẫn còn ba hộ ở xã Mai Lâm, 12 hộ ở xã Tân Trường chưa bàn giao diện tích đất phải thu hồi cho nhà thầu thi công công trình, trong đó có 10 hộ đã nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng. Cán bộ Ban giải phóng mặt bằng đã nhiều lần tuyên truyền, giải thích, vận động; lãnh đạo huyện Tĩnh Gia đối thoại với các hộ ảnh hưởng; các cơ quan chức năng trong tỉnh Thanh Hóa cũng đã giải quyết các kiến nghị, khiếu nại liên quan nhưng vẫn còn năm hộ chưa nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng. Theo đó, chính quyền phải lập hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất của 15 hộ gia đình, bảo đảm giải phóng 345 m chiều dài tuyến còn vướng, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 30 tháng 10 năm nay cho chủ đầu tư, nhà thầu thi công công trình.

Trao đổi với các cơ quan báo chí, Phó Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia Hồ Đình Tùng nhấn mạnh: Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, chính quyền các cấp, các cơ quan liên quan đã áp dụng tối đa các chính sách khuyến khích trong giải phóng mặt bằng; đồng thời kiên trì giải thích, vận động, thuyết phục các hộ ảnh hưởng nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, tự giác tháo dỡ cây trồng, công trình trên đất.

Với một số hộ chưa chấp thuận, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công công trình, hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục tuyên truyền, vận động và huyện Tĩnh Gia tiếp tục đối thoại với các hộ lần cuối, trước khi buộc phải áp dụng biện pháp hành chính, cưỡng chế giải phóng mặt bằng nhằm bảo đảm tiến độ thi công, sớm đưa thêm cầu vượt nút giao giữa Quốc lộ 1A và đường Nghi Sơn - Bãi Trành thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn vào khai thác.