Tăng cường quan hệ hợp tác giữa tỉnh Bình Định và TP Izumisano, Nhật Bản

NDO -

NDĐT- Ngày 21-10, tại TP Quy Nhơn, UBND tỉnh Bình Định và chính quyền thành phố Izumisano, phủ Osaka, Nhật Bản đã ký kết thỏa thuận thiết lập mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa địa phương.

Đại diện lãnh đạo hai bên thực hiện lễ ký kết.
Đại diện lãnh đạo hai bên thực hiện lễ ký kết.

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định, đại diện chính quyền thành phố Izumisano, ôngUmeda Kunio-Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, ông Kato Hitoshi - Chủ tịch Hội Hữu nghị Nhật - Việt tại Sakaivà đại diện lãnh đạo các cơ quan hai bên, các doanh nghiệp của Nhật Bản.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Quốc Dũng- Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã nhiệt liệt chào mừng Ngài đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam và đoàn lãnh đạo của thành phố Izumisano đến thăm và làm việc tại tỉnh. Đồng thời tin tưởng, việc ký kết thỏa thuận thiết lập mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa UBND tỉnh Bình Định và chính quyền thành phố Izumisano sẽ tạo tiền đề quan trọng, đưa mối quan hệ hợp tác giữa hai địa phương phát triển lên tầm cao mới, toàn diện trên nhiều lĩnh vực và hiệu quả vì lợi ích giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Nhật Bản nói chung và nhân dân tỉnh Bình Định với thành phố Izumisano nói riêng.

Tăng cường quan hệ hợp tác giữa tỉnh Bình Định và TP Izumisano, Nhật Bản ảnh 1

Quang cảnh buổi làm việc.

Ông Chiyomatsu Hiroyasu - Thị trưởng thành phố Izumisano cho biết, thỏa thuận lần này có ý nghĩa sâu sắc đối với sự phát triển của thành phố Izumisano.Ông tin rằng, mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai địa phương ngày càng bền chặt thông qua các hoạt động giao lưu giữa nhân dân và hoạt động hợp tác đầu tư sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đặc biệt là mở ra cơ hội để các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản đến tỉnh Bình Định trong thời gian tới.

Cùng ngày 21-10, tại xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định cũng đã diễn ra lễ khánh thành Trung tâm cá Koi Nhật Bản - Bình Định.Đây là công trình biểu trưng cho mối quan hệ giữa Bình Định và các địa phương của Nhật Bản.

Trung tâm có quy mô hơn 5ha với hệ thống nuôi ương, nuôi dưỡng cá Koi theo công nghệ hiện đại. Dự kiến, mỗi năm trung tâm sẽ cung ứng cho thị trường Việt Nam từ 1.000-3.000 con cá Koi thương phẩm và nuôi phát triển từ 2.000-4.000 con cá Koi nhập từ Nhật Bản. Trung tâm được khánh thành dưới sự giúp đỡ của ông Kato Hitoshi- Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật - Việt tại Sakai, thành viên Hội đồng tư vấn phát triển Bình Định và sự hợp tác của Công ty Konishi Koi Farm (Nhật Bản).