Ra mắt Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Đồng Tháp

NDO -

NDĐT - Ngày 19-8, tại Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp đã diễn ra Đại hội Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Đồng Tháp lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2019-2024).

BCH Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Đồng Tháp ra mắt đại hội.
BCH Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Đồng Tháp ra mắt đại hội.

Dự đại hội có Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nhân - Đại tá Mai Xuân Tâm, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan, cùng 97 đại biểu là cựu chiến binh trong tỉnh Đồng Tháp.

Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Đồng Tháp là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, chịu sự quản lý nhà nước của UBND tỉnh Đồng Tháp. Hội viên là những cựu chiến binh, cựu quân nhân đang đảm nhiệm công tác quản lý tại các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã và nhiều loại hình kinh doanh khác.

Với chủ đề “đoàn kết nghĩa tình hợp tác cùng phát triển”, Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh sẽ là nơi tập hợp các hội viên nhằm phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” năng động, sáng tạo, tự lực, tự cường, hỗ trợ nhau về chuyên môn, kỹ thuật, cùng nhau phát triển, vươn lên làm giàu chính đáng, mở rộng giao lưu giữa các hội viên.

Phương hướng hoạt động hội trong thời gian tới là phát triển, tập hợp hội viên để hợp tác, đặc biệt ở lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trong phạm vi của tỉnh. Xây dựng mối quan hệ trong liên kết, liên doanh với các đơn vị kinh tế khác nhằm phát triển sản xuất, tiêu thụ nông sản, thực phẩm, gia súc, gia cầm và các sản phẩm khác.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành hội gồm 19 hội viên, đồng chí Lê Tấn Sang đắc cử chức Chủ tịch hội.