Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm việc tại Ninh Thuận

NDO -

Ngày 7-7, Đoàn công tác của Quốc hội do Phó Chủ tịch Phùng Quốc Hiển làm trưởng đoàn đã làm việc tại tỉnh Ninh Thuận.

Đoàn công tác của Quốc hội và lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận kiểm tra tiến độ thi công Dự án hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.
Đoàn công tác của Quốc hội và lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận kiểm tra tiến độ thi công Dự án hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.

Đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế tiến độ thi công Dự án hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, huyện Bác Ái; tiến độ thi công dự án thủy lợi Sông Than, huyện Ninh Sơn; khu tưới nước hồ Cho Mo và kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam-Thuận Nam 450MW kết hợp trạm biến áp 220/500kV và đường dây 500kV, 220kV tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam.

Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ là dự án lớn đa mục tiêu, có ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội đối với tỉnh Ninh Thuận và vùng phía nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Dự án có hai cụm đầu mối là hồ Sông Cái ở thượng lưu, đập dâng Tân Mỹ ở hạ lưu và hệ thống đường ống dẫn nước. Hồ Sông Cái có năm đập kết cấu bê-tông đầm lăn, đập chính dài 603m, cao 66,7m và bốn đập phụ với tổng chiều dài 2.167m, dung tích 220 triệu m3; một đập tràn, một cống xả nước xuống sông Cái đến đập dâng Tân Mỹ. Đập dâng Tân Mỹ nằm phía dưới hồ Sông Cái khoảng 10 km, kết cấu đập bê-tông cốt thép, dài 392,5m, cao 12m.

Mục tiêu của dự án là tưới trực tiếp cho 7.480 ha đất canh tác; tiếp nước cho hệ thống Nha Trinh - Lâm Cấm để bảo đảm tưới đủ diện tích 12.800 ha vụ đông xuân và hè thu hằng năm; tạo nguồn nước 1,5m3/s và tiếp nước cho khu tưới hồ Cho Mo, hồ Bà Râu, hồ Sông Trâu và có thể tiếp nước cho hồ Sông Sắt khi có yêu cầu... đồng thời tạo dung tích 10,3 triệu m3 trong hồ Sông Cái cho thủy điện tích năng hoạt động; tiếp nước cho vùng đất phía nam TP Cam Ranh (Khánh Hòa)... Đến nay, khối lượng thi công các hạng mục đập chính, đập phụ của Dự án Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ bảo đảm tiến độ.

Hồ thủy lợi Sông Than cũng đang đẩy nhanh tiến độ thi công, tuy nhiên có vướng mắc ở chỗ là trong tổng diện tích xây dựng công trình theo thiết kế, có khoảng 100 ha liên quan đến đất rừng, do đó tỉnh Ninh Thuận kiến nghị Quốc hội xem xét, chấp thuận cho tỉnh chuyển đổi mục đích số diện tích nói trên để đẩy nhanh tiến độ của dự án. Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Lưu Xuân Vĩnh, cho biết, hệ thống thủy lợi Sông Than có vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp nguồn nước tưới cho hàng trăm nghìn ha đất sản xuất thuộc các huyện Ninh Sơn, Ninh Phước và Thuận Nam, do đó Ninh Thuận mong Quốc hội hỗ trợ địa phương đạt được mục tiêu chiến lược đề ra.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển ghi nhận những kiến nghị của tỉnh Ninh Thuận và chỉ đạo tỉnh cần sớm có tờ trình chi tiết để Quốc hội xem xét, giải quyết kịp thời, tạo điều kiện cho tỉnh có điều kiện hoàn thành các mục tiêu đầu tư phát triển thủy lợi với chiến lược liên hồ chứa trên địa bàn tỉnh để chủ động quản lý, sử dụng nguồn nước hợp lý trong khai thác tiềm năng lợi thế của tỉnh trong tương lai.

Tại dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam - Thuận Nam 450MW kết hợp trạm biến áp 220/500kV và đường dây 500kV, 220kV tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển ân cần thăm hỏi, động viên nhà đầu tư, đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, công nhân đang thi công trên công trường, đồng thời đánh giá dự án bước đầu đã thành công và lưu ý nhà đầu tư quan tâm thêm đến công nghệ nhiệt mặt trời.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tỉnh Ninh Thuận quan tâm tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư sớm hoàn thành dự án đúng tiến độ đề ra.

Đến nay, khối lượng thi công dự án đạt 76%, trong đó Trạm 500kV đạt 80%. Trạm biến áp có 9 MBA, giai đoạn một đã lắp đặt 6 MBA vào vị trí. Dự kiến đến ngày 15-7 sẽ thực hiện lọc dầu trong hai tuần và sẽ đóng điện vào ngày 5-8. Đường dây điện 220kV đã thi công hoàn thành 100% móng trụ, đang lắp dựng các trụ cột điện, dự kiến hoàn thành công tác kéo dây ngày 25-7. Hạng mục đường dây 500kV đấu nối về trạm 500kV Vĩnh Tân dài 15,5 Km đã hoàn thành bê-tông móng 25/34 vị trí, lắp dựng trụ 22/34 vị trí. Hiện nay, đường dây 500 KV còn năm trụ chưa thể triển khai thi công. Dự kiến toàn bộ tuyến đường dây truyền tải sẽ hoàn thành vào ngày 7-8-2020.