Ngân hàng Nhà nước tăng cường quan hệ với đối tác Campuchia

NDO -

NDĐT - Ngày 16-9, tại thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Quốc gia Campuchia đã tổ chức Hội nghị song phương nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về quản lý kinh tế vĩ mô, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Hội nghị thường niên giữa hai ngân hàng tại Phnom Penh.
Hội nghị thường niên giữa hai ngân hàng tại Phnom Penh.

Phát biểu khai mạc hội nghị luân phiên thường niên được tổ chức đúng vào dịp Ngân hàng Quốc gia Campuchia kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập (1979-2019), Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Campuchia Chea Chanto cảm ơn phía Việt Nam đã dành cho ngân hàng này sự giúp đỡ to lớn cả về phương diện kỹ thuật cũng như đào tạo nhân lực kể từ ngày đầu thành lập cho đến giai đoạn phát triển mạnh mẽ hiện nay.

Người đứng đầu Ngân hàng Quốc gia Campuchia cũng đánh giá cao kết quả hoạt động của các ngân hàng Việt Nam tại Campuchia đang góp phần tích cực vào sự phát triển hệ thống ngân hàng cũng như hỗ trợ thúc đẩy nền kinh tế của quốc gia này; khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong trao đổi đoàn, chia sẻ thông tin hợp tác, góp phần vào việc thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước láng giềng Campuchia và Việt Nam.

Trong lời phát biểu tại hội nghị, Trưởng đoàn Việt Nam, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng khẳng định, Ngân hàng tự hào được đóng góp một phần công sức vào sự phát triển của Ngân hàng Quốc gia và nền kinh tế Campuchia. Ông Lê Minh Hưng cho rằng, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang có những diễn biến phức tạp, cơ chế hợp tác giữa hai ngân hàng Trung ương sẽ giúp hai nền kinh tế chia sẻ các kinh nghiệm, cùng phát triển.

Từ sau Hội nghị song phương 2018 tổ chức tại Việt Nam, hai bên đã thường xuyên chia sẻ thông tin và trao đổi kinh nghiệm về vấn đề bảo hiểm tiền gửi, tỷ giá hối đoái, tự động hóa việc thu thập và xử lý thông tin trên thị trường ngoại hối …

Trong khuôn khổ Hội nghị song phương lần này, Đoàn đại biểu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và đối tác Campuchia cũng dành nhiều thời gian thảo luận nhằm tìm kiếm biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của năm ngân hàng thương mại Việt Nam đang hoạt động tại thị trường Campuchia, gồm: Agribank, BIDC, MB, SHB và Sacombank.