Nâng cao sức cạnh tranh nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập

NDO -

Sáng 11-1, tại Hà Nội, T.Ư Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 6 khóa VII với nhiều nội dung quan trọng, dưới sự điều hành của đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Thào Xuân Sùng chỉ rõ: Trong năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức như đại dịch Covid-19, thiên tai, lũ lụt nặng nề, nhưng các cấp Hội, hội viên nông dân cả nước vẫn thực hiện tốt mọi nhiệm vụ, thi đua triển khai đạt và vượt nhiều chỉ tiêu đã đề ra.

Cụ thể, năm vừa qua, đã có khoảng 240 nghìn hội viên nông dân mới được kết nạp; hơn 3,4 triệu hộ nông dân đạt danh hiệu "sản xuất kinh doanh giỏi" các cấp; hơn 9,4 triệu hộ nông dân hội viên sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm bảo đảm an toàn; nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp đạt gần 320 tỷ đồng...

Theo Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, các chính sách về đất đai, vai trò của kinh tế nông hộ đã mang lại nhiều thành công, nhưng nay lại có nguy cơ tụt hậu, bởi nền nông nghiệp sản xuất nhỏ lẻ đang đứng trước nhiều thách thức, cạnh tranh khốc liệt do quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Vì vậy, Hội Nông dân Việt Nam các cấp cần quyết liệt hơn trong vai trò trung tâm, nòng cốt tạo ra sự chuyển đổi lớn về cả nhận thức và cách thức sản xuất của hội viên; cùng người nông dân thoát khỏi tư duy canh tác theo địa giới hành chính cấp xã, huyện, thay vào đó là xây dựng chiến lược vùng miền, quốc gia gắn với nâng cao giá trị thực phẩm, nông sản, hàng hóa.

Đồng tình với ý kiến nêu trên, nhiều đại biểu cho rằng, các cấp Hội cần đẩy mạnh hơn nữa phong trào nông dân thi đua, sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Theo đó, tập trung hình thành năng lực, niềm tin tự lực, tự cường trong nông dân và phát triển, xây dựng thêm các mô hình chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp.

Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 6 khóa VII diễn ra trong hai ngày 11 và 12-1, tập trung vào các nội dung chính: Tổng kết công tác Hội, phong trào nông dân năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; tổng kết 10 năm thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân, giai đoạn 2011-2020".

Đồng thời, sơ kết việc thực hiện ba Nghị quyết về xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh; chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021; kế hoạch giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2021.

Tại Hội nghị, các đại biểu sẽ cho ý kiến, thông qua các Nghị quyết về "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động, tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ, đào tạo nghề và tạo việc làm cho nông dân giai đoạn 2020-2025", "Hội Nông dân Việt Nam thực hiện tốt vai trò trong xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại".