Mười năm Hội chợ hàng Việt 2019

NDO -

NDĐT – Mười doanh nghiệp đã đồng hành cùng Hội chợ hàng Việt - Đà Nẵng trong mười năm qua đã được Ban tổ chức trao kỷ niệm chương tại Lễ Khai mạc Hội chợ hàng Việt - Đà Nẵng 2019, tối 4-12, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm thành phố.

Trao kỷ niệm chương cho mười đơn vị.
Trao kỷ niệm chương cho mười đơn vị.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được các địa phương trên cả nước tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền quảng bá hàng Việt có chất lượng, doanh nghiệp Việt Nam uy tín. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Bảo đảm quyền kinh doanh bình đẳng đối với các loại hình doanh nghiệp; giảm chi phí kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh cho hàng hóa Việt.

Qua mười năm, Cuộc vận động đã đạt được những thành công nhất định, tạo được sự quan tâm, hưởng ứng của người dân, doanh nghiệp, địa phương và có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc lựa chọn, tiêu dùng hàng Việt.

Hội chợ hàng Việt - Đà Nẵng năm nay thu hút hơn 350 gian hàng của gần 200 doanh nghiệp đến từ 23 tỉnh, thành phố tham gia. Các sản phẩm được giới thiệu tại Hội chợ phong phú đa dạng như: điện, điện tử; đồ gỗ, trang trí nội thất, thủ công mỹ nghệ; các sản phẩm tiêu dùng như: thực phẩm chế biến và đóng hộp, hàng dệt may, thời trang, giày da, dược phẩm, hóa mỹ phẩm… và khu thương mại ngoài trời; khu trưng bày đối chứng hàng thật – hàng giả.

Trong khuôn khổ Hội chợ, cũng sẽ diễn ra các chương trình hội thảo, hội nghị kết nối cung cầu; các giải pháp bảo tồn, phát triển bền vững các làng nghề; Hội thảo tiết kiệm năng lượng; phát triển hệ thống phân phối bền vững…

Chương trình diễn ra từ nay đến ngày 9-12, do Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng và Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức.

Mười năm Hội chợ hàng Việt 2019 ảnh 1

Khách tham quan, mua hàng tại Hội chợ.