Khởi công nâng cấp tuyến đường 359 có tổng vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng

NDO -

Tuyến đường giao thông quan trọng 359 trên địa bàn huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) nối trung tâm thành phố với trung tâm huyện Thủy Nguyên và khu công nghiệp bến Rừng đã được khởi công nâng cấp, cải tạo sáng nay, 21-11. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và nhấn nút khởi công công trình.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và nhấn nút khởi công công trình.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và nhấn nút khởi công công trình.

Đây là đoạn tuyến giao thông quan trọng từ xã Thủy Triều (huyện Thủy Nguyên) đến đường trục giao thông Khu đô thị và công nghiệp bến Rừng.

Dự án khi hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, đáp ứng nhu cầu kết nối giao thông từ trung tâm thành phố qua đường tỉnh 359 với Khu công nghiệp Minh Đức, quần thể Di tích lịch sử - danh thắng Tràng Kênh - Bạch Đằng, Đền thờ và lăng mộ Trần Quốc Bảo, Khu đô thị và công nghiệp bến Rừng. 

Đồng thời, tuyến đường cũng góp phần nâng cao năng lực hạ tầng, giải quyết tình trạng ùn tắc, bảo đảm an toàn giao thông và là động lực để Thủy Nguyên phát triển trở thành một thành phố mới, một vùng kinh tế năng động của thành phố Cảng.

Dự án có hai hợp phần: Hợp phần xây dựng hơn 5 km đường phố chính đô thị thứ yếu với vận tốc thiết kế 60km/giờ, (trong đó, đoạn qua xã Thủy Triều và Ngũ Lão dài gần 4 km, quy mô mặt cắt 31,5m; đoạn qua xã Tam Hưng, dài hơn 1 km, quy mô mặt cắt 23m) và hợp phần xây dựng khu tái định cư, cùng đường vào dài 720m với quy mô mặt cắt ngang: 24,75m, bao gồm cả cầu qua kênh Hòn Ngọc...

Phát biểu tại Lễ khởi công, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng khẳng định, dự án có ý nghĩa quan trọng trong kết nối giữa Hải Phòng với Quảng Ninh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời mở rộng không gian đô thị, hướng tới mục tiêu chuyển huyện Thủy Nguyên thành thành phố trực thuộc thành phố trước năm 2025 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16. Hải Phòng sẽ tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng, cùng với cầu Bến Rừng, đây sẽ là một kết nối phát triển quan trọng giữa Hải Phòng và Quảng Ninh...

Dự án có tổng vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Công trình phấn đấu hoàn thành vào năm 2021.