Hà Giang khánh thành hai công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh

NDO -

Sáng 11-10, tỉnh Hà Giang đã tổ chức Lễ khánh thành hai công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, sẽ được tổ chức từ ngày 15 đến 17-10.

Lễ khánh thành công trình đường giao thông liên kết các vùng phát triển kinh tế - xã hội phía đông tỉnh Hà Giang, giáp ranh tỉnh Cao Bằng.
Lễ khánh thành công trình đường giao thông liên kết các vùng phát triển kinh tế - xã hội phía đông tỉnh Hà Giang, giáp ranh tỉnh Cao Bằng.

Các công trình khánh thành, đưa vào sử dụng gồm: Công trình cầu Phương Tiến, huyện Vị Xuyên, có tổng mức đầu tư gần 60 tỷ đồng; công trình đường giao thông liên kết các vùng phát triển kinh tế - xã hội phía đông tỉnh Hà Giang, giáp ranh tỉnh Cao Bằng, tổng mức đầu tư gần 880 tỷ đồng.

Hai công trình hoàn thành sẽ giúp người dân đi lại thuận tiện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Riêng công trình đường giao thông liên kết các vùng phát triển kinh tế - xã hội phía đông tỉnh Hà Giang, giáp ranh tỉnh Cao Bằng, tuyến đường hoàn thành sẽ mở ra tuyến đi mới, kết nối từ TP Hà Giang đi qua các huyện Vị Xuyên, Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc, kết nối với huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. Tạo điều kiện giao thông đi lại thuận lợi, khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của các địa phương, đặc biệt là lĩnh vực du lịch, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Hà Giang khánh thành hai công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh -0
 Người dân xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên vui mừng đi qua cây cầu mới hoàn thành, nối liền đôi bờ sông Lô.

Phát biểu tại lễ khánh thành hai công trình, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn đánh giá cao sự cố gắng của chính quyền địa phương, chủ đầu tư và các đơn vị thi công đã khắc phục khó khăn, hoàn thành công trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Đồng thời đề nghị chính quyền các địa phương khẩn trương xây dựng, triền khai kế hoạch quản lý, sử dụng, duy tu, bảo dưỡng, bảo đảm công trình được sử dụng hiệu quả và bền vững.