Gia Lai phải cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh

NDO -

NDĐT - Sáng 16-9, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với tỉnh Gia Lai về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh chín tháng đầu năm; tình hình xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế tập thể và đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai nêu một số khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất với T.Ư hỗ trợ vốn thực hiện một số dự án mà theo Gia Lai là rất bức thiết đối với phát triển KT-XH của tỉnh, như: cơ sở hạ tầng giao thông ở vùng khó khăn; có cơ chế và hỗ trợ việc xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp nhằm phát huy lợi thế của công trình thủy lợi Ia Mơ; hỗ trợ kinh phí cho một số dự án ổn định dân cư vùng bị sạt lở do lũ lụt thuộc các huyện Krông Pa, Chư Sê; có phương án khoanh nợ, giãn nợ giúp hộ kinh doanh cây hồ tiêu khôi phục lại vùng sản xuất; về lâu dài, đề nghị T.Ư xem xét và quyết định xây dựng tuyến đường cao tốc từ Gia Lai đi Bình Định; nâng cấp nhà ga sân bay Plây Cu, tạo điều kiện cho Gia Lai và các tỉnh Tây Nguyên thu hút các nhà đầu tư, kết nối với các tỉnh duyên hải miền trung

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh Gia Lai trong chín tháng đầu năm, nhất là lĩnh vực tăng thu ngân sách, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, thu hút đầu tư...

Phó Thủ tướng yêu cầu Gia Lai phải tập trung quyết liệt các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2019 và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của T.Ư; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đẩy mạnh thu ngân sách Nhà nước. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi để kêu gọi doanh nghiệp đầu tư, phát triển doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu rõ, Gia Lai cần phải tiếp tục phát huy các tiềm năng, thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến; đẩy mạnh thế mạnh về du lịch sinh thái gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống. Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, xây dựng thương hiệu các nông sản, sản phẩm theo chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Đối với việc thực hiện Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh tiếp tục đẩy nhanh việc sắp xếp, đổi mới, phát triển các công ty lâm nghiệp; trong đó tập trung diện tích đất thu hồi, chuyển giao về cho địa phương quản lý, bố trí sử dụng, ban hành phương án sử dụng đất nông-lâm nghiệp đã thu hồi để cấp đất ở, đất sản xuất cho người dân; giải quyết tình trạng lấn chiếm, tranh chấp đất lâm nghiệp; tăng độ che phủ rừng...

Về những kiến nghị của tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã đề nghị các bộ, ngành liên quan giải quyết, trên cơ sở này nghiên cứu, tham mưu đề xuất cho T.Ư, Quốc hội, Chính phủ điều chỉnh chính sách và giải quyết theo thẩm quyền.

Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã có buổi làm việc với Binh đoàn 15, Binh đoàn 16 (Bộ Quốc phòng) và Công ty Cà-phê 15 (Quân khu 5) về việc thực hiện đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế của các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn Tây Nguyên.