Thu giữ gần 3.000 đồ chơi nguy hiểm

NDO -

Ngày 10 và 11-9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp Đội Quản lý thị trường số 9, Cục Quản lý thị trường tỉnh tiến hành kiểm tra hành chính, liên tiếp phát hiện, xử lý hai vụ việc, thu giữ gần 3.000 đồ chơi nguy hiểm.

Lực lượng phối hợp thu giữ các loại đồ chơi nguy hiểm
Lực lượng phối hợp thu giữ các loại đồ chơi nguy hiểm

Vào ngày 10-9, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh “Hải Khanh” có ki-ốt ở Chợ Vườn Hoa, phường Lam Sơn phát hiện, lập biên bản thu giữ gần 2.000 đồ chơi nguy hiểm, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

Tiếp đó, sáng 11-9, tại cửa hàng “Linh Trang” ở đường Lê Lai, phường Đông Sơn, Cảnh sát kinh tế  cùng Quản lý thị trường phát hiện, lập biên bản thu giữ gần 1.000 đồ chơi nguy hiểm.

Các chủ cửa hàng khai nhận, biết pháp luật nghiêm cấm hành vi sản xuất, kinh doanh, buôn bán đồ chơi nguy hiểm, kích động bạo lực nhưng mong có lợi nhuận cao nên đã mua số lượng hàng hóa đồ chơi trên đem về Thanh Hóa bán trong dịp Tết Trung thu sắp tới.

Các cơ quan ở tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phối hợp điều tra mở rộng và tăng cường kiểm tra, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, thiết lập trật tự trong kinh doanh đồ chơi trẻ em.