Tạm đình chỉ hoạt động quầy thịt lợn có “kho” chứa bốc mùi

NDO -

NDĐT - Ngày 2-8, Phòng Kinh tế, công an và Ban quản lý Đà Lạt Center (chợ mới Đà Lạt), đã lập biên bản tạm đình chỉ hoạt động quầy kinh doanh thịt lợn Hồng Khôi tại khu chợ mới Đà Lạt, của bà Đỗ Thị Thu Hồng (ngụ đường Phạm Hồng Thái, TP Đà Lạt).

Bà Hồng (giữa) làm việc với cơ quan chức năng ngày 2-8.
Bà Hồng (giữa) làm việc với cơ quan chức năng ngày 2-8.

Theo cơ quan chức năng TP Đà Lạt, do bà Hồng tích trữ số lượng thịt lợn lớn, nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, nên phải tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh của bà Hồng tại chợ mới Đà Lạt để làm rõ. Sau khi xác minh, làm rõ được nguồn cung cấp thịt lợn theo quy định, cơ quan chức năng liên quan sẽ xem xét, cấp phép cho quầy thịt lợn của bà Hồng được phép kinh doanh trở lại.

Tạm đình chỉ hoạt động quầy thịt lợn có “kho” chứa bốc mùi ảnh 1

Tạm đình chỉ hoạt động quầy kinh doanh thịt lợn Hồng Khôi tại chợ mới Đà Lạt.

Như Nhân Dân điện tử đã thông tin, ngày 31-7, cơ quan chức năng TP Đà Lạt kiểm tra đột xuất kho chứa thịt lợn, tại số 45/A1, đường Phạm Hồng Thái, TP Đà Lạt, do bà Hồng làm chủ. Qua kiểm tra, phát hiện 8.035 kg thịt lợn chứa đầy trong hai tủ lạnh và kho lạnh cỡ lớn. Trong đó, khoảng 1.000 kg đã bốc mùi, số còn lại có dấu hiệu hư hỏng.

Bà Hồng khai nhận, số thịt lợn trên được mua từ lò mổ tại Đà Lạt và nhập từ nhiều địa phương khác trong tỉnh Lâm Đồng về để bán. Thời điểm kiểm tra, bà Hồng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số thịt lợn trên. Chiều tối cùng ngày, toàn bộ số thịt lợn trên đã được tiến hành tiêu hủy theo quy định.

* Phát hiện kho chứa thịt lợn bốc mùi trong khu dân cư

* Tiêu hủy hơn tám tấn thịt lợn không rõ nguồn gốc