Quảng Bình thu giữ gần một tấn pháo lậu

NDO -

NDĐT - Ngày 7-12, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, lực lượng chức năng của đơn vị vừa bắt hai đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép gần một tấn pháo các loại. Đây là vụ bắt giữ pháo lậu lớn nhất từ trước đến nay tại địa phương này.

Gần một tấn pháo tàng trữ trái phép bị Công an Quảng Bình thu giữ.
Gần một tấn pháo tàng trữ trái phép bị Công an Quảng Bình thu giữ.

Trước đó lúc 11 giờ ngày 6-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Đăng Mười (41 tuổi, trú tại xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy) và con trai Nguyễn Đăng Minh (19 tuổi), qua đó phát hiện, thu giữ 27 thùng pháo các loại với tổng trọng lượng hơn 900kg do nước ngoài sản xuất.

Bước đầu hai đối tượng thừa nhận mua số pháo lậu trên về cất giữ để buôn bán, sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Càng đến gần Tết, hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép pháo nổ tại Quảng Bình diễn ra phức tạp bằng nhiều hình thức tinh vi. Vì thế, lực lượng chức năng của tỉnh đã và đang sử dụng nhiều biện pháp nghiệm vụ để đấu tranh, bắt giữ, xử lý loại tội phạm này.