Phạt 17,5 triệu đồng do kinh doanh hàng hóa nhập lậu

NDO -

NDĐT- Chiều 13-5, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam cho biết, Đội Quản lý thị trường số 1 đã ra quyết định xử phạt ông Võ Văn Mầu số tiền 17,5 triệu đồng, về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu.

Lực lượng chức năng lập biên bản tịch thu số hàng hóa nhập lậu.
Lực lượng chức năng lập biên bản tịch thu số hàng hóa nhập lậu.

Ngoài ra, Đội Quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam) cũng đã quyết định tịch thu nhiều loại đồ chơi trẻ em và một số loại hàng hoá gồm: 697 xe ô-tô, 194 con khủng long, 287 hộp búp bê, 1.749 quạt cầm tay, 96 siêu nhân, 266 hộp xếp hình Lego, 102 máy bay, 620 súng nhựa các loại, 16 dụng cụ nhà bếp và 24 tấm nệm xếp.

Trước đó, ngày 11-5, Tổ Công tác Quản lý thị trường đã phối hợp Đội Quản lý thị trường số 1 tiến hành kiểm tra đột xuất kho hàng, địa chỉ tổ 1, khối phố Trường Đồng, phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ (Quảng Nam) do ông Võ Văn Mầu làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Mầu không cung cấp được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng đồ chơi trẻ em nói trên.