Long An bắt hai vụ buôn lậu thuốc lá với số lượng lớn

NDO -

NDĐT - Liên tục trong hai ngày 1 và 2-7, Lực lượng Quản lý thị trường Long An đã bắt hai vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu với số lượng hơn 17 nghìn gói.

Đội Quản lý thị trường số 8 tiến hành tạm giữ số thuốc lá ngoại nhập lậu vừa bắt được vào ngày 2-7.
Đội Quản lý thị trường số 8 tiến hành tạm giữ số thuốc lá ngoại nhập lậu vừa bắt được vào ngày 2-7.

Đội Quản lý thị trường số 8 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An cho biết: Vào lúc 11 giờ 45 phút, ngày 2-7, trên đường làm nhiệm vụ trên địa bàn ấp 3, xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, Đội đã phát hiện, nghi vấn xe ô-tô loại 4 chỗ ngồi mang BKS 62A-122.12 chở hàng lậu. Lực lượng tiến hành ra hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra xe do tài xế Nguyễn Thanh Phong (ở ấp Khởi Hà, xã Cẩm Khởi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) điều khiển và phát hiện trên xe chở nhiều bao chứa thuốc lá ngoại nhập lậu.

Qua kiểm đếm, ghi nhận trên xe có 5.400 gói thuốc lá nhãn hiệu Jet, Hero và Scott đều không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Đội Quản lý thị trường số 8 đã lập biên bản tạm giữ số thuốc lá ngoại nhập lậu và phương tiện vận chuyển nói trên.

Hiện, vụ việc đang được Đội Quản lý thị trường số 8 tiến hành bàn giao tang vật, phương tiện về Công an huyện Thủ Thừa tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 1-7, Đội Quản lý thị trường số 8 đã phát hiện quầy hàng số 89, đường Nguyễn Duy thuộc khu vực chợ Tân An (phường 1, TP Tân An, tỉnh Long An) đang tàng trữ số lượng lớn thuốc lá ngoại nhập lậu.

Theo đó, vào 15 giờ 15 phút, ngày 1-7, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra quầy hàng, đồng thời mời chủ sở hữu đến để mở cửa kiểm tra nhưng chủ quầy đã không xuất hiện. Ngay sau đó, lực lượng quản lý thị trường đã mời Cảnh sát khu vực, Công an phường 1, đại diện Khu phố I, lực lượng quản lý thị trường chứng kiến và tiến hành mở kho hàng và phát hiện một lượng lớn thuốc lá ngoại nhập lậu đang được cất giữ tại đây. Qua kiểm đếm, Đội Quản lý thị trường số 8 ghi nhận có 11.940 gói thuốc lá nhập lậu được cất giữ trong kho hàng với các nhãn hiệu Jet, Hero, Canon, Caraven, Esse, League, Scott, Richmond và Oris. Do không có chủ sở hữu, Đội Quản lý thị trường số 8 tiến hành tạm giữ, vận chuyển toàn bộ số thuốc lá nói trên để tiếp tục giải quyết theo quy định pháp luật.