An ninh - trật tự

Buôn lậu dược liệu

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03, Bộ Công an) vừa bắt giữ một đường dây buôn lậu thuốc bắc với số lượng hàng trăm tấn.

Theo đó, các tổ công tác của C03 đã kiểm tra một công-ten-nơ tại cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn), khi vừa thông quan hàng nông sản nhập khẩu. Tuy nhiên, trong thùng xe không phải là nông sản mà có đến chục tấn thuốc bắc.

Tại khu vực huyện Chi Lăng (Lạng Sơn), Tổ công tác của C03 kiểm tra một công-ten-nơ khác cũng phát hiện hàng chục tấn thuốc bắc được ngụy trang dưới dạng hàng hóa thông thường.

C03 đã phối hợp Công an tỉnh Bắc Ninh thực hiện lệnh khám xét toàn bộ kho hàng ở xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn (Bắc Ninh), nơi các đối tượng buôn lậu tập kết dược liệu nhập lậu để đưa đi tiêu thụ. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện, tạm giữ hàng trăm tấn dược liệu. Vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Vận chuyển thuốc lá lậu

Khoảng 5 giờ ngày 8-12, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại tuyến đường tránh TP Hà Tĩnh, đoạn qua xã Thạch Lâm, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), Đội Cảnh sát kinh tế, ma túy (Công an huyện Thạch Hà) phát hiện xe ô-tô BKS 49C - 190.55, do Vũ Ngọc Hoàn, SN 1982, ở huyện Lộc An (Lâm Đồng) điều khiển có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, dưới thùng xe có 20 thùng các-tông, mỗi thùng đựng 50 cây (10 nghìn bao) thuốc lá nhãn hiệu Hero, không có giấy tờ liên quan. Theo khai nhận của lái xe, số hàng nêu trên được một chủ hàng ở TP Đông Hà (Quảng Trị) thuê chở từ Quảng Trị ra Hà Nội để tiêu thụ, với tiền công ba triệu đồng.