Bắt quả tang xe khách vận chuyển hơn 800kg pháo lậu

NDO -

NDĐT - Ngày 9-1, thông tin từ Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa chủ trì phối hợp các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, bắt giữ xe ô-tô BKS Lào đang vận chuyển 840kg pháo hoa, 3m3 gỗ đinh hương, hai bộ xương động vật, hai cá thể beo...

Công an huyện Yên Thành thu giữ hơn 800kg pháo hoa trong xe ô-tô.
Công an huyện Yên Thành thu giữ hơn 800kg pháo hoa trong xe ô-tô.

Thời gian qua, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Yên Thành đã nắm bắt được thông tin về đường dây chuyên vận chuyển pháo từ Lào về Việt Nam tiêu thụ do Trần Thị Kiên (SN 1977, trú xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu) cầm đầu. Kiên thường sử dụng xe ô-tô BKS Lào (xe 54 chỗ ngồi) vận chuyển hàng qua lại giữa Việt Nam và Lào. Để vận chuyển hàng hóa trót lọt, các đối tượng đã chế lại các khoang cất giữ hành lý, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Nhận được nguồn tin báo, đối tượng Trần Thị Kiên và đồng bọn đang vận chuyển một khối lượng pháo rất lớn đi từ Lào qua Quốc lộ 7A đưa về huyện Diễn Châu tiêu thụ. Vào lúc 14 giờ, chiều 8-1, Công an huyện Yên Thành huy động nhiều lực lượng, đồng thời phối hợp Đội CSGT 1/7 tổ chức chốt chặn tại Km16 (trên Quốc lộ 7A) tiến hành kiểm tra xe ô-tô BKS Lào UN-0777 do tài xế Võ Đức Thắng (SN 1994, trú xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu) điều khiển.

Qua kiểm tra hành chính, lực lượng công an phát hiện trên xe ô-tô có chứa nhiều thùng carton, bên trong có 600 bánh pháo hoa các loại (tổng trọng lượng 840kg). Công an huyện Yên Thành đã lập biên bản sự việc, đồng thời đưa người và phương tiện về trụ sở cơ quan điều tra, tiếp tục đấu tranh, làm rõ. Tiến hành khám xe, cơ quan điều tra phát hiện trên xe còn có ba m3 gỗ đinh hương, một bộ xương động vật (nghi xương hổ), một bộ xương động vật (nghi xương khỉ), hai cá thể beo đã chết, bốn chân gấu tươi và 200kg dây đồng các loại. Ngoài ra, công an còn phát hiện trong người tài xế Võ Đức Thắng có ba viên hồng phiến.

Mở rộng vụ án, Công an huyện Yên Thành bắt giữ thêm các đối tượng: Nguyễn Tấn Thịnh (SN 1996, trú xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu); Nguyễn Cảnh Tuấn (SN 1996, trú xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu), là con trai Trần Thị Kiên. Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng Kiên, Thắng, Thịnh và Tuấn đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Số hàng nói trên được các đối tượng mua từ bên Lào chở về Nghệ An bán kiếm lời trong dịp Tết.

Hiện Công an huyện Yên Thành đang tạm giữ người và phương tiện, tiếp tục đấu tranh, làm rõ và xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.