Bắt giữ hơn bảy tấn hàng giả mạo nguồn gốc xuất xứ

NDO -

NDĐT - Ngày 2-11, tại cảng Cát Lái, Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1; Đội Kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh; Phòng cảnh sát kinh tế 7, Công an thành phố Hồ Chí Minh và Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra container hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, phát hiện 317 kiện hàng (7,2 tấn) với 2.780 sản phẩm gồm chăn, nệm, gối các loại trị giá gần 600 triệu đồng đều là hàng hóa giả mạo xuất xứ Việt Nam.

Các đơn vị kiểm tra lo hàng giả nguồn gốc xuất xứ tại hiện trường.
Các đơn vị kiểm tra lo hàng giả nguồn gốc xuất xứ tại hiện trường.

Lô hàng này do Công ty TNHH Cao su Talalay Việt Nam đứng tên trên tờ khai hải quan nhập khẩu.

Tại hiện trường, các lô hàng đều ghi xuất xứ từ Việt Nam trên nhãn từng sản phẩm nhưng phía bên ngoài thùng các-tông chứa hàng lại được ghi “Made in China”.

Đây được cho là hành vi nhằm hưởng thuế suất 0% trong khi mặt hàng này phải chịu thuế suất 20-25%.

Trong vòng một tháng qua, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện, bắt giữ hai lô hàng Trung Quốc giả mạo nhãn mác, xuất xứ Việt Nam trị giá nhiều tỷ đồng.