Vùng lũ khẩn trương dọn trường lớp sớm đón học sinh

NDO -

NDĐT - Ngày 6-9, tại Quảng Bình trời đã hửng nắng, nước lũ đang rút dần nhưng khá chậm. Chính quyền, các lực lượng chức năng và nhân dân đang nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ để sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Công an huyện và giáo viên Trường tieeur học Phù Hóa (Quảng Bình) dọn vệ sinh sân trường sau lũ.
Công an huyện và giáo viên Trường tieeur học Phù Hóa (Quảng Bình) dọn vệ sinh sân trường sau lũ.

Sáng 6-9, chúng tôi có mặt các xã Cảnh Hóa, Phù Hóa của huyện Quảng Trạch ghi nhận người dân địa phương đang rất tất bật vệ sinh nhà cửa sau khi nước rút. Tại các trường học, lực lượng gồm bộ đội, công an huyện, thanh niên tình nguyện khẩn trương cùng với thầy cô giáo dọn bùn đất, chùi rửa bàn ghế, đồ đạc.

Anh Đặng Đại Bàng, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Bình cho biết, ngày 6-9, Tỉnh Đoàn chỉ đạo các Huyện Đoàn triển khai 85 đội hình với gần 600 đoàn viên thanh niên tình nguyện về hỗ trợ các địa phương vùng lũ.

Sinh viên Trường đại học Quảng Bình và Huyện Đoàn Quảng Trạch tổ chức vệ sinh môi trường tại các trường học trên địa bàn xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch; hỗ trợ các gia đình chính sách dọn dẹp nhà cửa sau lũ.

Thanh niên huyện Minh Hóa triển khai các đội hình vệ sinh đường làng ngõ xóm và các công trình công cộng ở xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa. Huyện Đoàn Tuyên Hóa tỏa về các trường học trên địa bàn hỗ trợ nhà trường vệ sinh môi trường lớp học, sớm bắt đầu năm học mới. Anh Đặng Đại Bàng thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Bình trao tặng 20 suất quà trị giá 10 triệu đồng cho các gia đình bị thiệt hại nặng tại xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch.

Tuy lũ đã rút hết nhưng sân Trường THCS Phù Hóa nước đọng lại khá sâu. Gần 40 người của nhiều lực lượng bắt tay thu dọn bùn đất. Giáo viên nhà trường tranh thủ thời gian dọn dẹp để có thể sớm bắt đầu vào học bình thường vào thứ 2 tới.

Mưa lũ đã làm cho 239 trường với hơn 90.000 học sinh của tỉnh Quảng Bình không thể tổ chức khai giảng được. Sau lũ, trường lớp ngổn ngang bùn đất và rác. Theo Giám đốc Sở GĐ-ĐT Quảng Bình Đinh Quý Nhân, bước đầu toàn ngành có gần 200 phòng học, 10 phòng nội trú của giáo viên bị ngập sâu, dột ướt, hư hại. Dãy nhà nội trú của học sinh Trường tiểu học và THCS Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa bị sạt lở; tường rào, nhà vệ sinh của một số trường học bị sập; trang thiết bị dạy học bị hư hỏng do ngập nước. Ước tính thiệt hại khoảng 2,7 tỷ đồng.

Dù vậy, với sự hỗ trợ của nhiều lực lượng trong việc khắc phục hậu quả, dự kiến ngày mai phần lớn học sinh trong tỉnh đi học trở lại. Còn đối với các trường khu vực ngập sâu huyện Minh Hóa và Tuyên Hóa, công việc khắc phục đang hết sức khẩn trương để kịp đầu tuần tới có thể dạy học bình thường.

Còn tại “rốn lũ” Tân Hóa, theo lãnh đạo huyện Minh Hóa lũ rút rất chậm, nước vẫn gần ngang mái nhà. Cuộc sống của gần 600 gia đình vẫn diễn ra trên nhà nổi. Chưa biết bao giờ các em trở lại trường.