Vinh danh 86 thủ khoa xuất sắc của Thủ đô Hà Nội

NDO -

NDĐT - Trong số 86 gương mặt xuất sắc được tuyên dương năm nay, có nhiều cá nhân là đảng viên ưu tú, cán bộ Đoàn, Hội tích cực, những tấm gương vượt khó vươn lên, tác giả những công trình nghiên cứu khoa học, đề tài, sáng kiến, giải pháp thiết thực từng nhận các giải thưởng trong và ngoài nước.

Đại diện lãnh đạo TP Hà Nội trao Bằng khen tặng 86 thủ khoa xuất sắc năm 2019 của Thủ đô.
Đại diện lãnh đạo TP Hà Nội trao Bằng khen tặng 86 thủ khoa xuất sắc năm 2019 của Thủ đô.

Tối nay 28-10, tại Hà Nội, Thành ủy, HĐND, UBND, Thành đoàn Hà Nội phối hợp tổ chức chương trình Tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn TP Hà Nội năm 2019. Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đến dự.

Theo thống kê của Thành đoàn Hà Nội, năm 2019 là lần thứ 17 liên tiếp TP Hà Nội tuyên dương thủ khoa xuất sắc các trường đại học, học viện. Sau 17 năm, đã có tổng cộng 1.791 thủ khoa được vinh danh, đón nhận các phần thưởng cao quý. Nhiều cá nhân trong số này đã thành công trong sự nghiệp, có nhiều đóng góp cho Thủ đô và đất nước.

Năm nay, TP Hà Nội tuyên dương 86 thủ khoa, đều là những cá nhân có thành tích ấn tượng về học tập, rèn luyện, với các công trình nghiên cứu khoa học, đề tài, sáng kiến, giải pháp thiết thực, hiệu quả đạt nhiều giải thưởng trong và ngoài nước. Trong đó, có 54 cá nhân đạt kết quả học tập loại xuất sắc, 32 trường hợp loại giỏi. Đặc biệt, có 7 sinh viên vừa là thủ khoa tuyển sinh đại học và thủ khoa tốt nghiệp.

Thủ khoa Nguyễn Thị Hồng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) vốn có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân lại không may mất đi đôi mắt trong một tai nạn, nhưng vẫn vươn lên đạt nhiều thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học.

Trước đó, vào chiều tối qua 27-10, các thủ khoa được tuyên dương năm nay đã làm Lễ ghi danh Sổ vàng tại Trung tâm Văn hóa, Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám.