Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn khai giảng năm học mới

NDO -

Ngày 17-9, Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn (Quảng Ngãi) đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới.

Quỹ Phát triển ĐHQG TP Hồ Chí Minh trao học bổng cho học sinh trung tâm.
Quỹ Phát triển ĐHQG TP Hồ Chí Minh trao học bổng cho học sinh trung tâm.

PGS.TS Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên T.Ư Đảng, Đại biểu Quốc hội Khóa XIV, Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã đến thăm, dự lễ khai giảng. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Giám đốc Trung tâm, tiếp đoàn.                        

Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn được thành lập hơn 5 năm, là đơn vị ngoài Nhà nước duy nhất tại Quảng Ngãi hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc trẻ kém may mắn và đã trở thành mái ấm tình thương, ngôi nhà hy vọng cho hàng trăm trẻ em mồ côi, khuyết tật, chậm phát triển. Trung tâm có Chi bộ Đảng, Công đoàn, Đoàn TNCS và cán bộ giáo viên nòng cốt đều là tình nguyện viên đến từ TP Hồ Chí Minh.

Tại lễ khai giảng, PGS.TS Huỳnh Thành Đạt bày tỏ niềm vui khi biết bình quân mỗi năm Trung tâm đã nuôi dạy hoàn toàn miễn phí từ 100-120 cháu khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Ở đây, các cháu được rèn luyện sức khỏe, phát triển về năng khiếu, được giáo dục đạo đức, học văn hóa, học nghề. Các cháu dần dần xóa bỏ mặc cảm, biết vun đắp ước mơ, giao lưu gắn kết bạn bè. Năm học qua, đã có chín cháu được công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở; bốn cháu lớp can thiệp sớm được hòa nhập ra học ở các trường phổ thông.

Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn khai giảng năm học mới -0
 Ngoài học chữ, học sinh ở trung tâm còn tham gia nghề thủ công.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, năm học 2020-2021, Trung tâm đã tuyển sinh thêm, nâng tổng số là 116 cháu, biên chế gồm 11 lớp học văn hóa (chín lớp cấp 1 và hai lớp cấp 2), trong đó có 32 cháu vừa học chữ vừa học nghề .

Tại lễ khai giảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh thay mặt cho Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh và các sở ngành, mạnh thường quân ở TP Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi cũng trao tặng trung tâm hơn hai tỷ đồng nhằm giúp trẻ em nơi đây vơi bớt phần thiệt thòi, phấn đấu vươn lên hòa nhập cộng đồng...