Trao học bổng “Vì em hiếu học” cho 150 học sinh nghèo vượt khó

NDO -

Với thông điệp “Khi triệu ước mơ nhỏ cần một nghĩa cử lớn”, chiều nay 26-9, tại Trường THCS xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, Viettel Chi nhánh Điện Biên tổ chức trao 150 suất học bổng “Vì em hiếu học” cho 150 học sinh nghèo vượt khó thuộc 15 xã trên địa bàn huyện Điện Biên và TP Điện Biên Phủ.

Lãnh đạo Viettel Chi nhánh Điện Biên trao xe đạp cho hai học sinh nghèo Trường THCS Thanh Xương.
Lãnh đạo Viettel Chi nhánh Điện Biên trao xe đạp cho hai học sinh nghèo Trường THCS Thanh Xương.

Mỗi suất học bổng trị giá một triệu đồng, do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel tài trợ.

Dự lễ trao học bổng, có ông Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; đại diện lãnh đạo sở, ngành, chính quyền địa phương và học sinh các trường.

Được biết, ngoài 150 suất học bổng trao cho học sinh đợt này, năm học 2020-2021, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel còn trao tặng 1.030 suất học bổng (trị giá 1,03 tỷ đồng) cho học sinh khó khăn tỉnh Điện Biên nhằm hỗ trợ cho các em có điều kiện học tập tốt hơn; khích lệ các em tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, giàu thêm nghị lực vượt qua khó khăn, nỗ lực học tập.

Phát biểu tại lễ trao học bổng, đại diện lãnh đạo Viettel Chi nhánh Điện Biên cho biết: “Vì em hiếu học” là chương trình khuyến học do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức thực hiện trên cả nước, trong đó ưu tiên 2.300 xã nghèo, đặc biệt khó khăn. Đây là năm thứ bẩy chương trình được thực hiện. Riêng tại Điện Biên, trong bẩy năm qua chương trình đã trao tặng 7.210 suất học bổng cho 7.210 học sinh nghèo con em đồng bào các dân tộc hoàn cảnh khó khăn có nghị lực vươn lên.

Cũng tại lễ trao học bổng, Viettel Chi nhánh Điện Biên đã trao tặng hai xe đạp cho hai học sinh dân tộc thiểu số Trường THCS xã Thanh Xương nỗ lực vượt khó vươn lên trong học tập.