Trao 228 suất học bổng Lương Định Của cho sinh viên nghèo

NDO -

NDĐT - Ngày 21-1 (27 Tết), Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng phối hợp các ban, ngành và nhà tài trợ tổ chức Lễ trao học bổng Lương Định Của cho sinh viên ở Sóc Trăng có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng trong cả nước nhân dịp Xuân Canh Tý 2020.

Phó Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, Lâm Long trao học bổng cho các sinh viên vượt khó học tốt.
Phó Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, Lâm Long trao học bổng cho các sinh viên vượt khó học tốt.

Đợt này, Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng đã trao 228 suất học bổng, mỗi suất trị giá ba triệu đồng cho các sinh viên nghèo, vượt khó hiếu học với tổng số tiền 684 triệu đồng, do Công ty Xổ số Kiến thiết Sóc Trăng tài trợ.

NGND Lâm Es, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng cho biết, từ năm 2004 đến nay, Công ty Xổ số Kiến thiết Sóc Trăng đã đồng hành, hỗ trợ học bổng Lương Định Của cho Hội Khuyến học tỉnh với tổng số tiền gần 30 tỷ đồng. Đặc biệt, riêng trong hai năm (2019 – 2020), Công ty đóng góp tài trợ sáu tỷ đồng cho Quỹ để hỗ trợ cho các em học sinh, sinh viên các cấp học ở Sóc Trăng, góp phần “nâng bước các em đến trường”. Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng còn tăng cường phối hợp với Hội Khuyến học mở rộng thêm Chương trình “Tiếp bước em đến trường” cho tân sinh viên có hoàn cảnh nghèo khó thi đậu đại học có số điểm cao, trị giá mỗi suất 10 triệu đồng.

Học bổng Lương Định Của mang tên Bác sĩ Nông học, Anh hùng Lao động Lương Định Của (1920-1975), người con của quê hương Sóc Trăng. Lúc sinh thời, ông đã có công hiến to lớn cho ngành nông nghiệp Việt Nam về nghiên cứu lai tạo nhiều giống lúa, cây trồng mang lại hiệu quả cao, góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế nông nghiệp Việt Nam lúc bấy giờ. Năm 1967 ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”, đến năm 1996, ông được truy tặng Huân chương Lao động hạng Nhất và Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học kỹ thuật.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng, Thạch Thal cho biết, nhằm tôn vinh người con ưu tú của quê hương Sóc Trăng, từ năm 2004, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho phép Hội Khuyến học tỉnh thành lập quỹ học bổng mang tên Lương Định Của, với mục đích hỗ trợ học bổng, khuyến khích tinh thần vượt khó học tốt của học sinh, sinh viên quê hương Sóc Trăng. Đồng thời, đồng chí chúc mừng các em sinh viên được nhận học bổng kỳ này, có thêm niềm vui, phấn khởi trước thềm năm mới, lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng mong muốn các em tiếp tục phấn đấu, học tập thật tốt để sau này có thể cống hiến, phục vụ cho quê hương đất nước cũng như tỉnh Sóc Trăng.

Trong niền hân hoan xúc động, thay mặt các bạn sinh viên nhận học bổng, Nguyễn Quầy Dược sinh viên năm ba, Đại học Luật Hà Nội, đã chân tình tri ân và hứa sẽ chăm chỉ học tập, trao dồi kiến thức và lấy tấm gương Nhà Nông học Lương Định Của để xây dựng động cơ học tập, vượt qua mọi khó khăn, trở thành người hữu ích cho xã hội, không phụ lòng mong mỏi của nhà tài trợ và sự kỳ vọng của quê hương, đất nước.

Trao 228 suất học bổng Lương Định Của cho sinh viên nghèo ảnh 1

Quang cảnh buổi Lễ trao học bổng Lương Định Của tỉnh Sóc Trăng, năm 2020.