Thừa Thiên Huế trao giải hội thi sáng tạo kỹ thuật

Ngày 9-11, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ tổng kết, trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ chín, năm 2019. Theo ban tổ chức (BTC), hội thi có 76 đề tài đăng ký tham gia thuộc các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông; cơ khí và tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải và vật liệu, hóa chất và năng lượng; nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; y dược; giáo dục đào tạo và lĩnh vực khác.

Nhiều đề tài được đầu tư công phu, chất lượng, có tầm quốc gia, quốc tế và đã được ứng dụng trong thực tiễn. Tại lễ tổng kết, BTC trao bốn giải nhất, 12 giải nhì, 20 giải ba và 28 giải khuyến khích tặng các tác giả, nhóm tác giả của 64 giải pháp đoạt giải. Ngoài ra, BTC khen thưởng bảy tập thể, ba cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức hội thi.

Dịp này, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tặng bằng khen bốn đề tài đoạt giải tại Giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2018. Ngay sau lễ tổng kết và trao giải, BTC đã phát động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020.

Chung kết cuộc thi hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào

Tại TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên), Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào, Đại học Thái Nguyên vừa tổ chức chung kết và trao giải Cuộc thi “Hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào tại Việt Nam” năm 2019.

12 thí sinh lọt vào vòng chung kết là lưu học sinh Lào đang học tập, nghiên cứu tại 12 trường đại học của Việt Nam. Tại đêm thi chung kết, các thí sinh hào hứng trình bày phần thi của mình với chủ đề “Việt Nam - Đất nước tôi yêu” bằng tiếng Việt, kèm theo các hình thức minh họa đa dạng, hấp dẫn.

Ban tổ chức trao giải đặc biệt cho thí sinh Bun Su-kha-lúc đến từ Trường đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) với phần dự thi mang chủ đề “Tình hữu nghị Việt Nam - Lào”; trao một giải nhất, ba giải nhì và bảy giải ba tặng các thí sinh.

Đây là lần đầu cuộc thi được tổ chức trên quy mô toàn quốc, nhằm góp phần tích cực làm sâu sắc thêm quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, tăng cường hợp tác về giáo dục, văn hóa, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, giúp nâng cao trình độ tiếng Việt cho lưu học sinh Lào đang học tập, nghiên cứu tại Việt Nam.

Cuộc thi được phát động từ tháng 8-2019 và đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của gần 2.000 lưu học sinh Lào tại Việt Nam.