Thêm sáu trường đại học phải dừng cấp chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ

NDO -

NDĐT- Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đưa ra danh sách các đơn vị phải dừng việc tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ Ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin.

(Ảnh minh hoạ)
(Ảnh minh hoạ)

Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT vừa thông báo thêm sáu trường đại học phải dừng việc tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ Ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin. Thời gian các đơn vị này phải dừng việc cấp chứng chỉ là từ cuối tháng 9.

Trước đó, vào đầu tháng 9, Bộ GD-ĐT cũng đã công bố danh sách 49 đơn vị phải dừng tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin trên cả nước.

Theo danh sách bổ sung của Cục Quản lý chất lượng, có bốn trường đại học phải dừng cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin, cụ thể: Trường đại học Trần Đại Nghĩa (dừng cấp từ ngày 24-9); Trường đại học Nguyễn Tất Thành (dừng từ ngày 25-9); Trường đại học Công nghiệp Vinh (dừng từ ngày 26-9); Trường đại học Kinh tế Nghệ An (dừng từ ngày 27-9).

Danh sách năm trường đại học phải dừng cấp chứng chỉ Ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên (chứng chỉ A, B, C) gồm: Trường đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh (dừng cấp từ ngày 23-9); Trường đại học Trần Đại Nghĩa (dừng từ ngày 24-9); Trường đại học Công nghiệp Vinh (dừng từ ngày 26-9); Trường đại học Công nghệ Vạn Xuân (dừng từ ngày 27-9); Trường đại học Kinh tế Nghệ An (dừng từ ngày 27-9).

49 cơ sở phải dừng tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học