Tăng cường quản lý xe đưa đón sau vụ ba học sinh bị văng xuống đường

NDO -

NDĐT- Liên quan đến vụ ba học sinh rơi xuống đường khi ô-tô đưa đón đang chạy, chiều 27-11, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Đồng Nai Huỳnh Lệ Giang đã ký công văn chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn bảo đảm an toàn cho học sinh sử dụng dịch vụ xe đưa đón.

Ba học sinh lớp 1 bị rơi xuống đường từ xe ô-tô đưa đón học sinh. (Ảnh cắt từ clip).
Ba học sinh lớp 1 bị rơi xuống đường từ xe ô-tô đưa đón học sinh. (Ảnh cắt từ clip).

Theo đó, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai yêu cầu, việc ký kết hợp đồng xe đưa đón học sinh phải bảo đảm an toàn tuyệt đối, xe phải còn niên hạn sử dụng, có đăng kiểm đầy đủ, lái xe phải có giấy phép lái xe và phải được cấp phù hiệu theo đúng quy định. Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai khuyến khích các cơ sở giáo dục tổng hợp nhu cầu đưa đón học sinh bằng xe của phụ huynh, sau đó ký kết hợp đồng đưa đón học sinh với các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải đủ điều kiện hoạt động vận tải theo quy định. Thực hiện nghiêm việc báo cáo thống kê tình hình quản lý xe ô-tô tham gia đưa đón học sinh tại đơn vị.

Trong khi đó, Phòng GD-ĐT TP Biên Hòa xác định, ba học sinh bị rơi xuống đường là học lớp 1/6, Trường tiểu học Phan Bội Châu, do cô giáo Trương Thị Loan làm chủ nhiệm. Cô Loan có hợp đồng với Công ty TNHH vận tải Thiên Tuấn Lộc thực hiện đưa đón học sinh bằng xe 40 chỗ ngồi, biển số 53N-3272 từ Trường tiểu học Phan Bội Châu về điểm trông giữ trẻ ở khu phố 2A, phường Long Bình. Trên đường đi xe ô-tô bị chết máy nên công ty đã điều xe 16 chỗ biển số 51B-07923 do ông Trần Phúc Định điều khiển, đến đón học sinh, có giáo viên đi kèm. Khi xe đến một khúc cua thì cửa sau xe bung ra, khiến ba học sinh văng ra, rơi xuống đường. May mắn, thời điểm trên không có phương tiện nào chạy phía sau nên không gây nguy hiểm đến tính mạng của học sinh.

Trả lời phóng viên Nhân Dân điện tử tối ngày 27-11, Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải Đồng Nai Nguyễn Phan Trong cho biết, hiện chiếc xe ô-tô liên quan đến vụ việc đang được Công an TP Biên Hòa tạm giữ để tiếp tục xác minh, làm rõ. Qua vụ việc này, lực lượng thanh tra giao thông sẽ tiếp tục phối hợp với ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra đối với những xe ô-tô chuyên dùng để đưa đón học sinh trên địa bàn để bảo đảm an toàn cho học sinh và tạo sự yên tâm đối với các bậc phụ huynh.

Ba học sinh rơi xuống đường khi ô-tô đưa đón đang chạy