Tạm đình chỉ cơ sở mầm non để quên bé 3 tuổi trên ô-tô

NDO -

NDĐT - Ngày 16-9, UBND xã Hoàn Sơn (huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) đã ra thông báo tạm đình chỉ Cơ sở mầm non tư thục Đồ Rê Mí, sau khi để xảy ra vụ việc bỏ quên cháu Nguyễn Tấn Lợi, ba tuổi, trên xe ô-tô đưa đón vào ngày 13-9.

Cơ sở mầm non tư thục Đồ Rê Mí, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: TTXVN)
Cơ sở mầm non tư thục Đồ Rê Mí, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 16-9, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) huyện Tiên Du (Bắc Ninh) Phạm Đăng Thuyên cho biết, UBND xã Hoàn Sơn đã ra thông báo tạm đình chỉ Cơ sở mầm non tư thục Đồ Rê Mí, sau khi để xảy ra vụ việc bỏ quên cháu Nguyễn Tấn Lợi (tên thường gọi là Quy, SN 2016, ở thôn Đông Sơn, xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du) chín giờ đồng hồ trên xe ô-tô, tại địa bàn xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, vào ngày 13-9.

Ông Phạm Đăng Thuyên cũng cho biết, sau khi xảy ra vụ việc trên, Phòng GD-ĐT huyện Tiên Du phối hợp UBND xã Hoàn Sơn chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tích cực phối hợp chủ cơ sở và gia đình đưa cháu Lợi đi cấp cứu.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Tiên Du điều tra, làm rõ. Quan điểm của lãnh đạo huyện, nếu phát hiện sai phạm trong quá trình hoạt động, cơ sở mầm non này sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Theo lãnh đạo Phòng GD-ĐT, Cơ sở mầm non tư thục Đồ Rê Mí hoạt động từ năm 2018, có đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất và có quyết định cho phép thành lập nhóm, lớp mầm non tư thục vào ngày 12-10-2018.

Nhóm lớp mầm non tư thục này được đánh giá là có điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất trên địa bàn huyện, hiện có bốn lớp, gồm 70 cháu, trong đó có 13 cháu đăng ký dịch vụ đưa đón tận nhà (thường là người quen của chủ cơ sở).

Bà Trần Thị Hoa, Phó Trưởng phòng GD-ĐT huyện Tiên Du (là họ hàng gần của cháu Lợi) cho biết, hiện tình hình sức khỏe của cháu đã ổn định, không nguy hiểm tới tính mạng. Cháu đang tiếp tục được theo dõi tại Bệnh viện Nhi T.Ư.

Qua vụ việc này, Phòng GD-ĐT huyện sẽ tăng cường công tác quản lý các điều kiện hoạt động đối với các cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn, nhất là việc đưa đón các cháu, bảo đảm an toàn trong quá trình đưa đón.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an huyện Tiên Du, nhóm lớp mầm non tư thục Đồ Rê Mí do bà Dương Thị Hợp (SN 1977, hộ khẩu thường trú tại thôn Nghĩa Chỉ, xã Minh Đạo, huyện Tiên Du) làm chủ. Địa điểm nhóm lớp tại khu đất mới thôn Đoài, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du (nhà của bà Hợp xây dựng và đăng ký thành cơ sở mầm non).

Nhóm lớp này được UBND xã Hoàn Sơn và Phòng GD-ĐT huyện Tiên Du cho phép thành lập nhóm, cho phép hoạt động chuyên môn theo quy định của pháp luật. Các điều kiện từ cơ sở vật chất, an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy… để thành lập nhóm lớp và trong thời gian hoạt động đạt yêu cầu.

Trước đó, vào khoảng 6 giờ 30 phút, sáng 13-9, xe đưa đón trẻ của Cơ sở mầm non tư thục Đồ Rê Mí do lái xe Nguyễn Công Tỵ (là chồng của chủ cơ sở, SN 1976, quê xã Minh Đạo huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển xe ô-tô BKS 99B-010.08 đón chín trẻ tại các gia đình và đến nhóm lớp vào khoảng 8 giờ.

Do sơ suất, lái xe đã để quên cháu Nguyễn Tấn Lợi ba tuổi trên xe đưa đón. Đến khoảng hơn 15 giờ cùng ngày mới phát hiện ra cháu trên xe.

Ngay sau đó, chủ nhóm trẻ đã đưa cháu Lợi ra Phòng khám tư nhân đa khoa Hà Nội tại xã Hoàn Sơn để sơ cứu, sau đó đưa trẻ ra Bệnh viện đa khoa thị xã Từ Sơn. Lúc này, chủ cơ sở thông báo với gia đình và cùng gia đình đưa cháu Lợi lên cấp cứu tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh, rồi tiếp tục chuyển cháu ra điều trị tại Bệnh viện Nhi T.Ư.

* Vụ bé 3 tuổi nghi bị bỏ quên trên xe tuyến: Bé trai đang hồi phục tốt