Sáu thí sinh khu vực III được chọn dự Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quốc năm 2019

NDO -

NDĐT - Sau hai ngày diễn ra sôi nổi, Hội thi Báo cáo viên giỏi khu vực III gồm các tỉnh, thành phố phía nam (từ tỉnh Bình Thuận trở vào) vừa bế mạc với sáu thí sinh đạt giải nhất, giải nhì và giải ba được lựa chọn dự vòng chung khảo Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quốc năm 2019.

Thí sinh dự Hội thi Báo cáo giỏi khu vực III chụp hình lưu niệm với đại diện Ban Tổ chức.
Thí sinh dự Hội thi Báo cáo giỏi khu vực III chụp hình lưu niệm với đại diện Ban Tổ chức.

Sáu thí sinh được chọn gồm: Võ Nguyễn Hoàng Việt (SN 1994) thuộc Đảng bộ tỉnh Bình Thuận đạt giải nhất; Châu Vũ (SN 1981), thuộc Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu và Phạm Minh Đầy (SN 1986), Đảng bộ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau đạt giải nhì; Đỗ Ngọc Ẩn (SN 1977), thuộc Đảng bộ Công an tỉnh Bình Dương, Dương Trọng Phúc (SN 1987), thuộc Đảng bộ khối Dân - Chính - Đảng thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Thế Trung (SN 1983), thuộc Đảng bộ Trường THPT Trần Văn Bảy, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng đạt giải ba.

Hội thi Báo cáo viên giỏi khu vực III do Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức diễn ra trong hai ngày 6 và 7-12 với 41 thí sinh là báo cáo viên giỏi ngành tuyên giáo, đến từ 20 tỉnh thành phía nam tham gia.

Hội thi nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng thuyết trình, thúc đẩy việc đổi mới phương thức tuyên truyền; đồng thời là dịp để báo cáo viên trau dồi kiến thức, giao lưu, học hỏi kỹ năng, nghiệp vụ, kinh nghiệm, để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao.

Nội dung thi được thí sinh lựa chọn theo các thể loại, như: Truyền đạt nghị quyết (các nghị quyết được ban hành trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; nghị quyết cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020); thông tin thời sự; báo cáo chuyên đề trong các lĩnh vực...

Kết quả hội thi, Ban Giám khảo đã lựa chọn sáu thí sinh xuất sắc đạt giải nhất, giải nhì và giải ba; 15 giải khuyến khích và năm giải Báo cáo viên có triển vọng.

Theo Ban tổ chức hội thi, sáu thí sinh giải nhất, giải nhì và giải ba được lựa chọn cử đi dự vòng chung khảo Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quốc năm 2019.