Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11)

Ngày 20-11, Học viện Tòa án tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Các đồng chí: Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao dự.

Phát biểu ý kiến tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình biểu dương tinh thần cố gắng, vươn lên của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên cùng toàn thể học viên, sinh viên của Học viện Tòa án. Phó Thủ tướng khẳng định, yêu cầu, nhiệm vụ cải cách tư pháp đòi hỏi chất lượng đội ngũ nhân lực của các tòa án phải không ngừng được nâng cao. Do đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, thẩm phán và các chức danh tòa án có tính chất quyết định đến kết quả thực hiện chiến lược cải cách tư pháp nói chung và chất lượng hoạt động xét xử nói riêng. Vì vậy, cần xây dựng Học viện Tòa án trở thành một địa chỉ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học pháp lý có uy tín trong cả nước; là cái nôi đào tạo nguồn cán bộ, thẩm phán có chất lượng cao, đáp ứng sự kỳ vọng, mong muốn của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

* Sáng 20-11, Trường tiểu học Thăng Long (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm thành lập (1929 - 2019). Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dự. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi thư và lẵng hoa; đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư gửi lẵng hoa chúc mừng.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Trung Hải gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến cán bộ, giáo viên, học sinh Trường tiểu học Thăng Long nói riêng, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngành giáo dục Thủ đô nói chung. Đồng chí đề nghị các cấp, ngành của thành phố, quận Hoàn Kiếm và các bậc phụ huynh tiếp tục quan tâm, đồng hành, tạo điều kiện, chung tay cùng thầy, trò nhà trường xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn và tiên tiến. Các thầy giáo, cô giáo Trường tiểu học Thăng Long luôn duy trì ngọn lửa nhiệt huyết, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong dạy học; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới. Các em học sinh tiếp tục thực hiện tốt Năm điều Bác Hồ dạy, chăm ngoan, học giỏi, nói lời hay, làm việc tốt, kính trọng ông bà, cha mẹ, thầy giáo, cô giáo; rèn nét chữ, nết người…

* Sáng 20-11, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Chúc mừng các nhà giáo, cán bộ, viên chức và học viên của Học viện, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, đây là dịp đội ngũ các thế hệ thầy giáo, cô giáo gặp gỡ, chia sẻ, tri ân và tôn vinh sự nghiệp trồng người cao quý. Đồng chí mong muốn cán bộ, giảng viên Học viện cố gắng hơn nữa để nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, chú trọng đầu tư để có các bài giảng sinh động, sâu sắc, lôi cuốn người học, gắn với thực tiễn; cập nhật các chủ trương, đường lối của Đảng; tránh máy móc, giáo điều nhưng phải hết sức kiên định, vững vàng trên nền tảng tư tưởng của Đảng. Các nhà giáo cần nâng cao trình độ, kiến thức và rèn luyện tác phong, lối sống, trau dồi phẩm chất, đạo đức, ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật học đường…

* Ngày 20-11, tại Hà Nội, Trường THPT Đinh Tiên Hoàng tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự và lắng nghe những chia sẻ của các thầy giáo, cô giáo về công tác giáo dục. Phó Thủ tướng bày tỏ xúc động khi các thế hệ học sinh của trường gọi các thầy giáo, cô giáo là cha, mẹ trong lễ tri ân các nhà giáo và mong muốn trong thời gian tới, tập thể nhà trường khắc phục những khó khăn, nhất là khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất, tiếp tục phát huy những cách làm phù hợp, nhân lên những giá trị tốt đẹp trong từng học sinh. Điều đó không chỉ giúp học sinh tiếp thu kiến thức tốt hơn mà còn có đủ năng lực, phẩm chất, kỹ năng làm việc, kỷ cương và ý thức trách nhiệm với cộng đồng khi ra trường…

* Ngày 20-11, tại Hà Nội, Trường đại học Y Hà Nội phối hợp Bệnh viện Phổi Trung ương (Bộ Y tế) tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập (1959 - 2019) Bộ môn Lao và bệnh phổi và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì. Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bộ môn Lao và bệnh phổi đã đảm nhận nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu của ngành y tế trong chuyên khoa lao và bệnh phổi. Bộ môn đã đào tạo hàng chục nghìn sinh viên đa khoa, y học cổ truyền, y học dự phòng, bác sĩ liên thông, điều dưỡng và hàng nghìn học viên sau đại học, bác sĩ chuyên khoa, nghiên cứu sinh, góp phần quan trọng vào phát triển nguồn nhân lực cấp cao của chuyên ngành lao và bệnh phổi.

* Ngày 20-11, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa đến thăm, chúc mừng đội ngũ cán bộ, công chức Sở Giáo dục và Đào tạo, một số trường và nhà giáo ưu tú trong tỉnh. Gửi lời chúc sức khỏe tới mỗi thầy giáo, cô giáo cùng gia đình, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa biểu dương, đánh giá cao đóng góp của các tập thể, cá nhân trong giáo dục và đào tạo, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương, đất nước.

* Ngày 20-11, Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) tổ chức gặp mặt tôn vinh nhà giáo trong các đơn vị của trường. Là đại học vùng, hiện nay ĐHTN đang đào tạo hơn 45 nghìn sinh viên, nghiên cứu sinh với đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý và nghiên cứu tâm huyết, trách nhiệm, sáng tạo, đổi mới. ĐHTN đang hướng tới mục tiêu kiến tạo môi trường giáo dục đại học sáng tạo, có chất lượng, xây dựng những chính sách tạo động lực cho giảng viên và sinh viên có hứng thú thật sự khi được học và được làm việc tại nhà trường, tự hào về trường.

* Ngày 20-11, Trường đại học An Giang tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập (1999-2019). Sau 20 năm hình thành, phát triển, đến nay, trường đã được cấp phép đào tạo bốn ngành sau đại học, 39 ngành trình độ đại học và 19 ngành trình độ cao đẳng… Ngày 13-8-2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định chuyển Trường đại học An Giang thành trường thành viên của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.