Nhiều hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11)

Tối 16-11, tại Hà Nội, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dân tộc và Tập đoàn Thiên Long tổ chức Lễ tuyên dương chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2019.

Đến dự, có các đồng chí: Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội; Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Tòng Thị Phóng biểu dương, ghi nhận những cố gắng, hy sinh và thành tích của các giáo viên dạy học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, 63 thầy, cô giáo được tôn vinh trong chương trình nói riêng; khẳng định: đồng bào, đồng chí và học sinh các tỉnh miền núi luôn khắc ghi sâu đậm, chia sẻ cùng các thầy, cô giáo về mọi khó khăn, vất vả nơi bản làng vùng cao, xa xôi, hẻo lánh, trở thành những người gieo chữ trên mây, cõng chữ lên non.

Đồng chí Tòng Thị Phóng mong muốn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam tiếp tục cải thiện cách tổ chức nhằm tiếp tục lan tỏa rộng rãi chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”, vinh danh nhiều giáo viên tiêu biểu hơn nữa, thiết thực đẩy mạnh công tác giáo dục nói chung, giáo dục tại khu vực miền núi và dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn nói riêng. Đồng thời, đề nghị các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân tiếp tục quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ các chương trình hỗ trợ thầy và trò ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi biên giới, hải đảo.

Được phát động vào ngày 25-7 vừa qua, sau hai tháng triển khai, chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” đã bình chọn 63 gương giáo viên tiêu biểu trong các hồ sơ trên cả nước gửi về, trong đó có 23 thầy, cô giáo người dân tộc thiểu số. Ban Tổ chức đã trao tặng mỗi thầy, cô giáo một sổ tiết kiệm mười triệu đồng, Bằng khen của T.Ư Hội LHTN Việt Nam cùng nhiều hình thức khen thưởng khác. Trong khuôn khổ chương trình năm nay, Ban Tổ chức đã triển khai cuộc thi sáng tác ca khúc “Chia sẻ cùng thầy cô”. Từ hơn 200 tác phẩm dự thi, Ban Tổ chức đã trao một giải B và hai giải C tặng các ca khúc xuất sắc.

5 năm qua, chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” đã vinh danh gần 300 giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy. Nhiều thầy, cô giáo trong số này có hoàn cảnh gia đình khó khăn, điều kiện công tác khắc nghiệt, môi trường làm việc thiếu thốn.

★ Ngày 16-11, Học viện Chính trị khu vực II tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống Trường Đảng miền nam, tiền thân của Học viện Chính trị khu vực II (1949 - 2019). Dự và phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư nhấn mạnh: Ra đời, được tôi luyện và trưởng thành trong những năm tháng hào hùng của cách mạng miền nam đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước đã hình thành nên truyền thống quý báu của Trường Đảng miền nam. Đó là tinh thần đoàn kết, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để phát triển, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 70 năm xây dựng và phát triển, Học viện Chính trị khu vực II đã đào tạo hàng chục nghìn cán bộ cho Đảng và Nhà nước; hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ đào tạo quốc tế; khẳng định vị thế là đơn vị chủ chốt quan trọng trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đây cũng là trung tâm uy tín hàng đầu về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các địa phương khu vực phía nam; góp phần xứng đáng cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị, Học viện Chính trị khu vực II cần tiếp tục đẩy mạnh đổi mới đồng bộ và phát triển toàn diện. Trong đó, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các chương trình đào tạo phù hợp với từng nhóm đối tượng học viên và với thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Coi trọng việc giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, đạo đức cách mạng và rèn luyện tác phong chuẩn mực cho đội ngũ học viên. Cùng với đó, Học viện tiếp tục khẳng định vai trò và nâng tầm uy tín trong hoạt động nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn; chăm lo công tác xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của Học viện bảo đảm về số lượng, năng lực, phẩm chất…

Với những thành tựu đạt được, dịp này, Học viện Chính trị khu vực II vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất.

★ Ngày 16-11, tại TP Hồ Chí Minh, Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì. Tới dự có đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước.

Sau 30 năm kể từ ngày thành lập, đến nay Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch có bảy khoa, bốn trung tâm, một phòng khám đa khoa… đào tạo 70 bộ môn khác nhau với 9.000 sinh viên đang theo học. Cùng với nhiệm vụ đào tạo, trường luôn chú trọng đến nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế. Trường đẩy mạnh xây dựng và phát triển đạt chuẩn quốc tế, hướng đến giá trị cốt lõi phát triển - năng động - toàn diện với tầm nhìn “Một trong những đại học khoa học sức khỏe hàng đầu của cả nước, hội nhập quốc tế”.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng nhì tặng tập thể Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Ngoài ra, có hai cá nhân được nhận Huân chương Lao động hạng nhì và hạng ba.

★ Ngày 16-11, tại Hà Nội, Trường đại học Thủy lợi tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (1959 - 2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất lần thứ hai. Tới dự có đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi lẵng hoa chúc mừng.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đánh giá cao thành tựu đạt được của Trường đại học Thủy lợi, với số lượng đào tạo hàng trăm nghìn kỹ sư, cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ; số sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau khi ra trường chiếm hơn 95%... Bên cạnh đó, đội ngũ thầy giáo, cô giáo của nhà trường ngày đêm say mê nghiên cứu khoa học, với hàng trăm đề tài khoa học có giá trị; nhất là những tư vấn, thiết kế, thi công hàng nghìn công trình trong lĩnh vực thủy lợi, thủy điện, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai. Đồng chí Uông Chu Lưu mong muốn nhà trường cần tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, hướng tới mục tiêu trở thành đại học ứng dụng tiên tiến, đào tạo đa ngành chất lượng cao theo hướng mở, lấy người học làm trung tâm và đáp ứng nhu cầu xã hội…

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trao Huân chương Lao động hạng nhất lần thứ hai tặng Trường đại học Thủy lợi vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo. Ngoài ra, có bốn cá nhân được nhận Huân chương Lao động hạng ba.

★ Ngày 16-11, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh TP Đà Nẵng phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng tổ chức chương trình gặp mặt, tuyên dương cán bộ, giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu đang công tác trong các trường học, các cơ sở giáo dục năm 2019.

Tại buổi gặp mặt, Ban tổ chức đã tuyên dương 58 nhà giáo trẻ đang giảng dạy ở các cấp học. Đây là những nhà giáo trẻ tiêu biểu trong công tác giảng dạy, nghiên cứu; có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi; có nhiều sáng tạo mang lại hiệu quả tốt trong công tác giảng dạy, đào tạo. Ban tổ chức cũng tuyên dương danh hiệu học sinh ba tốt đối với 37 em học sinh tiêu biểu đại diện cho hơn 262 nghìn học sinh THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP Đà Nẵng.