Năm sáng kiến "Tri thức trẻ vì giáo dục" giành giải thưởng 100 triệu đồng

NDO -

NDĐT - Khép lại chương trình "Tri thức trẻ vì giáo dục" năm 2019, ban tổ chức đã trao 500 triệu đồng phần thưởng tặng năm sáng kiến xuất sắc, trao 80 triệu đồng tặng tám sáng kiến tiêu biểu, có đóng góp thiết thực vào sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo.

Năm sáng kiến "Tri thức trẻ vì giáo dục" giành giải thưởng 100 triệu đồng

Tối 9-11, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long và Báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức lễ tổng kết và trao giải chương trình "Tri thức trẻ vì giáo dục" năm 2019.

Diễn ra từ ngày 2-5 đến ngày 8-11 vừa qua, chương trình "Tri thức trẻ vì giáo dục" năm 2019 thu hút 539 công trình, sáng kiến (CTSK) trên cả nước tham dự. Trong đó, có 274 CTSK về đổi mới phương pháp dạy học; 141 CTSK về sáng tạo, chế tạo các công cụ phục vụ giảng dạy, học tập; 124 CTSK nghiên cứu khoa học giáo dục.

Trải qua nhiều vòng sát hạch, chấm điểm, Ban Giám khảo chương trình đã lựa chọn được 13 CTSK tiêu biểu nhất.

Qua đây, trao năm giải "Tri thức trẻ vì giáo dục", mỗi giải trị giá 100 triệu đồng, tặng các CTSK: Sách sinh học lớp 10 ứng dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường; Module đánh lỗi thiết bị đào tạo điều khiển từ xa; Thiết bị dạy học môn toán dành cho học sinh khiếm thị; SHub classroom; Từ điển Việt - M'nông, M'nông - Việt trên điện thoại android.

Tám tác giả, nhóm tác giả còn lại trong số 13 CTSK tiêu biểu đã nhận phần thưởng mười triệu đồng/CTSK.

Trong ba năm triển khai từ 2016-2018, chương trình "Tri thức trẻ vì giáo dục" đã vinh danh tổng cộng 40 công trình, sáng kiến. Trong đó, nhiều công trình, sáng kiến đã được áp dụng thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực, thu hút sự quan tâm học sinh, học viên, giáo viên, nhà đầu tư cũng như toàn xã hội.

* Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức chương trình Thứ trưởng Giáo dục gặp mặt các tác giả của 13 công trình, sáng kiến tiêu biểu nêu trên.