Lễ xuất quân chương trình học kỳ quân đội

NDO -

NDĐT- Nhằm trang bị thêm các kỹ năng sống, kỹ năng thực hành xã hội vào dịp hè, sáng 15-6, tại Nhà Văn hóa Học sinh Sinh viên, Thành đoàn phối hợp cùng Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thanh niên Hà Nội (Hanoi ADC) và Trung tâm Huấn luyện Bộ đội Biên phòng – Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Lễ xuất quân Học kỳ quân đội khóa II, năm 2015.

Lễ xuất quân của các học viên tham gia khóa học.
Lễ xuất quân của các học viên tham gia khóa học.

Với chủ đề “Em đi bộ đội”, chương trình học kỳ quân đội năm nay được tổ chức thành hai khóa: Khóa I: Từ ngày 5 đến 14-6, tại Trung tâm Huấn luyện Bộ đội Biên phòng, xã Đồng tĩnh, huyệnTam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc; Khóa 2: Từ ngày 15 đến 21-6, tại Trung tâm Huấn luyện Bộ đội Biên phòng, xã Đồng tĩnh, huyệnTam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

Trong Khóa II (từ 15-6 đến 21-6), các học viên tham gia sẽ được giới thiệu về truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng: điều lệnh, nghi thức chào cờ trong quân đội, tập gấp chăn màn, quần áo, tham gia hành quân qua rừng, đào bếp Hoàng Cầm, huấn luyện võ thuật… Bên cạnh đó, các học viên còn được tham gia các lớp về kỹ năng sống, kỹ năng thực hành xã hội thông qua các các chương trình, trò chơi.

Đồng thời, các học viên còn được tham gia các chương trình, hoạt động đầy bổ ích và lý thú, như: Nhảy dân vũ, ước mơ người chiến sĩ, Funky Monkey, múa gói, té nước, hội hoa đăng và các hội thao chiến sĩ cùng các hoạt động teambuilding và hoạt động xã hội khác như: hành quân về nguồn, viếng nghĩa trang liệt sĩ…

Chương trình “Học kỳ quân đội” không những góp phần giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào về truyền thống xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, về ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay, mà còn tạo môi trường học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội, giúp các em nâng cao ý thức kỷ luật, tự tin và bản lĩnh hơn trong cuộc sống.

Qua bốn năm triển khai, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thanh niên Hà Nội (Hanoi ADC) đã phối hợp với các đơn vị quân đội tổ chức được 11 khóa với sự tham gia của hơn 1.300 học viên.