Hà Nội tuyên dương 170 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc

NDO -

Chiều 29-11, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (thị xã Sơn Tây, Hà Nội, Ban Dân tộc thành phố Hà Nội phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành đoàn Hà Nội tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu năm học 2019-2020.

Các học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số nhận Bằng khen.
Các học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số nhận Bằng khen.

170 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu năm học 2019-2020, trong đó, có 94 em người dân tộc Mường, 31 em người dân tộc Tày, 16 em người dân tộc Nùng, sáu em người dân tộc Dao, sáu  em người dân tộc Thái, năm em người dân tộc Sán Dìu… được tuyên dương khen thưởng.

Trong tổng số 48 em được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen năm học 2019-2020 có một em đoạt giải quốc tế, một em đoạt giải quốc gia, tám em đoạt giải thành phố trong các kỳ thi văn hóa và thể thao; 15 em đỗ đại học đạt điểm cao và 23 em sinh viên có thành tích học tập xuất sắc năm học 2019-2020...

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Trưởng ban Dân tộc thành phố Hà Nội Nguyễn Tất Vinh khẳng định, thành phố Hà Nội luôn tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo con em các dân tộc thiểu số. Giai đoạn 2016-2020, thành phố đầu tư hơn 560 tỷ đồng để bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên tại 14 xã vùng dân tộc miền núi của thành phố. Chất lượng giáo dục ở các cấp học và kết quả học tập của học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số cũng ngày càng nâng cao, góp phần  khẳng định vị trí dẫn đầu cả nước về chất lượng và số lượng giải của học sinh Hà Nội trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế.