Giờ chào cờ đặc biệt của học sinh tiểu học

NDO -

NDĐT - Tiếng trống trường rộn rã vang lên chào đón các em học sinh trở lại trường sau thời gian nghỉ học vì dịch Covid-19. Các học sinh lần lượt xếp hàng đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp.

Sáng 11-5, gần 1.900 trường mầm non, tiểu học (công lập và ngoài công lập) trên địa bàn Hà Nội đón học sinh đi học trở lại sau hơn ba tháng nghỉ học để phòng, chống dịch. Trước đó, từ ngày 4-5, gần 90
Sáng 11-5, gần 1.900 trường mầm non, tiểu học (công lập và ngoài công lập) trên địa bàn Hà Nội đón học sinh đi học trở lại sau hơn ba tháng nghỉ học để phòng, chống dịch. Trước đó, từ ngày 4-5, gần 90

Giờ chào cờ đặc biệt của học sinh tiểu học ảnh 1

Tại Trường Tiểu học Thăng Long (Hoàn Kiếm), lễ chào cờ đầu tuần của học sinh được diễn ra trong lớp, thay vì tập trung ở sân trường như mọi khi.

Giờ chào cờ đặc biệt của học sinh tiểu học ảnh 2

Khi tiếng nhạc vang lên, các học sinh vẫn đồng thanh hát to Quốc ca và hướng lên lá cờ Tổ quốc trên màn hình máy chiếu tại mỗi lớp học.

Giờ chào cờ đặc biệt của học sinh tiểu học ảnh 3

Trước đó, từ hơn 6 giờ sáng, các giáo viên Trường Tiểu học Thăng Long (Hoàn Kiếm) đã đứng trước cổng trường, sẵn sàng đón học sinh đến lớp.

Giờ chào cờ đặc biệt của học sinh tiểu học ảnh 4

Ở khu vực cổng trường, các lối đi được phân ra với nhiều giáo viên trực đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn để đón lần lượt các học sinh vào bên trong.

Giờ chào cờ đặc biệt của học sinh tiểu học ảnh 5

Tại đây, các em được nhắc nhở đeo khẩu trang liên tục, tránh tụ tập đông người và rửa tay thường xuyên.

Giờ chào cờ đặc biệt của học sinh tiểu học ảnh 6

Giáo viên chủ nhiệm tiến hành kiểm tra thân nhiệt học sinh ngay tại khu vực cửa lớp.

Giờ chào cờ đặc biệt của học sinh tiểu học ảnh 7

Học sinh sẽ được đo thân nhiệt hai lần/ngày để theo dõi tình hình sức khỏe.

Giờ chào cờ đặc biệt của học sinh tiểu học ảnh 8

Giờ học đầu tiên của các em học sinh lớp 3E Trường Tiểu học Thăng Long sau thời gian nghỉ học trở lại trường.