Bạc Liêu và Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh ký kết đào tạo nguồn nhân lực

NDO -

NDĐT – Ngày 2-11, tại TP Bạc Liêu, UBND tỉnh Bạc Liêu và Đại học Quốc gia (ĐHQG) TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, gian đoạn 2019-2023. Các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Quang Dương, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu; PGS. TS Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc ĐHQG TP Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) dự lễ.

Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu và Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh trong lễ ký kết hợp tác.
Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu và Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh trong lễ ký kết hợp tác.

Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, Trường Đại học Bạc Liêu được thành lập và hoạt động đến nay tròn 13 năm. Hơn mười năm qua, Trường đại học Bạc Liêu đã đào tạo cho hàng chục hàng sinh viên thuộc các tỉnh Bán đảo Cà Mau là Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng và một vài tỉnh lân cận. Đáng chú ý, năm 2017, trường đào tạo 3.344 sinh viên, trong đó trên 85% là sinh viên ra trường có việc làm. Năm 2018, trường đào tạo 2.617 sinh viên, trong đó tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm trên 88%...

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh lân cận nêu trên đáp ứng yêu cầu, nhệm vụ trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, theo đó, UBND tỉnh Bạc Liêu và ĐHQG TP Hồ Chí Minh đã ký kết hợp tác thực hiện bốn chương trình trọng tậm gồm: Hợp tác và phát triển nguồn nhân lực; hợp tác về chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế tỉnh Bạc Liêu; hợp tác về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; hỗ trợ thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển Trường ĐH Bạc Liêu.

Đáng chú ý, hai bên sẽ phối hợp đào tạo nguồn nhân lực trong các lĩnh vực khoa học như: kỹ thuật công nghệ, tự nhiên, xã hội - nhân văn, sức khỏe, công tác xã hội, kinh tế - luật, quản lý, du lịch, nông nghiệp, công nghiệp. Ngoài ra, trong thời gian tới hai bên chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đào tạo là tiến sĩ, thạc sĩ; đại học văn bằng 2 và hệ vừa học vừa làm; bồi dưỡng kiến thức sau đại học; đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn dành cho các cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý…

Cũng trong ngày 2-11, Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2019-2020. Các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Quang Dương, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu; PGS. TS Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tham gia dự lễ khai giảng.