Ba công trình giành giải "Tri thức trẻ vì giáo dục"

NDO -

Năm nay, Chương trình "Tri thức trẻ vì giáo dục" tìm ra được ba công trình, sáng kiến xuất sắc để trao giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 100 triệu đồng; 12 công trình, sáng kiến giành giải cống hiến, mỗi giải mười triệu đồng. Sau năm năm triển khai, Chương trình đã lan tỏa sâu rộng, thu hút 2.668 công trình, sáng kiến tham gia. 

Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành trao giải đặc biệt tặng ba công trình, sáng kiến xuất sắc nhất Chương trình.
Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành trao giải đặc biệt tặng ba công trình, sáng kiến xuất sắc nhất Chương trình.

Tối 14-11, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long, Báo Tuổi trẻ phối hợp tổ chức Lễ tổng kết Chương trình "Tri thức trẻ vì giáo dục" giai đoạn 2016-2020 và trao giải thưởng năm 2020. 

Chương trình "Tri thức trẻ vì giáo dục" năm nay được phát động vào đầu tháng 6, thu hút 1.132 công trình, sáng kiến của các tác giả, nhóm tác giả trên khắp cả nước. So với năm 2019, lượng công trình, sáng kiến tham gia đã tăng hơn gấp đôi, cho thấy sự thu hút, tính lan tỏa ngày càng rộng rãi của Chương trình. 

Tại vòng sơ khảo, Ban tổ chức đã xét chọn được 15 công trình, sáng kiến tiêu biểu để triển khai vòng chung khảo với hình thức phỏng vấn trực tiếp. Tại đây, các tác giả, nhóm tác giả đã thuyết trình, tranh biện trước Ban Giám khảo gồm nhiều chuyên gia đầu ngành như TS Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ; TS Trần Quang Quý, nguyên Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo... 

Qua đây, Ban Giám khảo đã bình xét, lựa chọn được ba công trình, sáng kiến xuất sắc nhất để trao ba giải thưởng đặc biệt của Chương trình, mỗi giải một trăm triệu đồng. Đồng thời, trao 12 giải cống hiến tặng các công trình, sáng kiến còn lại, mỗi giải mười triệu đồng.

Các giải đặc biệt của Chương trình năm 2020 gồm: "Ứng dụng công nghệ vi điều khiển vào cải tiến đồ dùng bộ môn vật lý" của tác giả Lê Thanh Liêm; "Ứng dụng tư vấn hướng nghiệp JobWay" - nhóm tác giả Đào Lê Hòa An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Đào Lê Tâm An, Lâm Tùng; "Thiết bị hỗ trợ công tác dạy nghề trong lĩnh vực điều khiển tự động" - tác giả Hà Quốc Trung. 

Tại buổi lễ, Ban tổ chức cũng đã tổng kết, trao các giải thưởng của "Hành trình Tri thức trẻ vì giáo dục" năm 2020 tặng các tác phẩm báo chí viết về tác giả, công trình, sáng kiến đạt chất lượng cao tham gia Chương trình. 

Dịp này, Báo Nhân Dân đã giành hai giải thưởng của Hành trình với các tác phẩm: "Sinh viên xây dựng hệ thống bài giảng tương tác trực tuyến công nghệ cao" và "Ứng dụng hướng nghiệp miễn phí tích hợp 300 ngành nghề" của tác giả Linh Phan.

Ba công trình giành giải
 Ban tổ chức trao giải thưởng "Hành trình Tri thức trẻ vì giáo dục" năm 2020 tặng các tác giả tiêu biểu. 

Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Bùi Quang Huy cho biết: chương trình "Tri thức trẻ vì giáo dục" là dấu ấn quan trọng trong phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo" nhằm cổ vũ, khuyến khích các trí thức trẻ đóng góp vào sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo thông qua các công trình, sáng kiến cụ thể, thiết thực. 

"Qua năm năm triển khai, Chương trình đã phát triển vượt bậc về số lượng và chất lượng công trình, sáng kiến. Đồng thời, tạo môi trường để thanh niên nói chung, trí thức trẻ nói riêng cống hiến sức lực, góp phần tích cực vào sự nghiệp giáo dục của đất nước", anh Bùi Quang Huy nhận định.

Theo đó, giai đoạn 2016-2020, đã có tổng cộng 2.668 công trình, sáng kiến tham gia Chương trình, gồm 1.286 công trình, sáng kiến đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập; 634 công trình, sáng kiến sáng tạo, chế tạo công cụ phục vụ giảng dạy, học tập; 748 công trình nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học giáo dục. 

Ông Nguyễn Đình Tâm, CEO Tập đoàn Thiên Long, xúc động chia sẻ: "Bước sang năm thứ năm, chương trình đã lan tỏa thật sự mạnh mẽ, tập hợp được nhiều công trình, sáng kiến giá trị của các trí thức trẻ trong và ngoài nước. Trong đó, có nhiều nhóm tác giả trẻ tuổi, thậm chí còn ngồi ghế nhà trường".

"Những kết quả đó cho thấy, tiềm năng phát triển của thế hệ trẻ đang rất rộng mở, và chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục chính là bệ phóng giúp các bạn tiếp tục sáng tạo, phát huy hơn nữa giá trị bản thân trong hành trình cống hiến cho nước nhà", ông Nguyễn Đình Tâm nói.