"Sông Cầu quê hương em" về nhất Cuộc thi "Tự hào Việt Nam"

NDO -

Vượt qua hàng trăm tác phẩm phong phú, đầy màu sắc, "Sông Cầu quê hương em" của nhóm tác giả Lương Thanh Thảo - Lương Đức Hiếu, học sinh Trường tiểu học và THCS Trần Quốc Toản (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) đã xuất sắc giành giải nhất Cuộc thi sáng tác video clip bằng tiếng Anh "Tự hào Việt Nam".

Đồng chí Nguyễn Bình Minh, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi (ngoài cùng bên phải) trao giải nhất tặng nhóm tác giả Lương Thanh Thảo - Lương Đức Hiếu.
Đồng chí Nguyễn Bình Minh, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi (ngoài cùng bên phải) trao giải nhất tặng nhóm tác giả Lương Thanh Thảo - Lương Đức Hiếu.

Do Cổng thông tin điện tử T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Cổng tri thức Thánh Gióng (T.Ư Hội LHTN Việt Nam), Ames English phối hợp tổ chức, Cuộc thi sáng tác video clip bằng tiếng Anh "Tự hào Việt Nam" là sân chơi kiến thức cho mọi thí sinh không quá 35 tuổi đang sinh sống, học tập và lao động tại Việt Nam.

Với chủ đề xoay quanh việc tuyên truyền, giới thiệu bằng tiếng Anh về địa chỉ đỏ, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử của đất nước, Cuộc thi đã thu hút hàng trăm tác phẩm từ khắp cả nước gửi tham gia trong bốn tuần triển khai.

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ban Tổ chức Cuộc thi đã lựa chọn phương án trao trực tiếp phần thưởng đến các tác giả, nhóm tác giả giành giải cao. Sáng nay 17-1, tại tỉnh Bắc Ninh, Ban Tổ chức đã trao giải nhất gồm mười triệu đồng tiền mặt và học bổng tiếng Anh trị giá 26 triệu đồng tặng nhóm tác giả Lương Thanh Thảo - Lương Đức Hiếu, học sinh Trường tiểu học và THCS Trần Quốc Toản (TP Bắc Ninh) với tác phẩm "Sông Cầu quê hương em".

Đồng chí Nguyễn Bình Minh, Chánh Văn phòng T.Ư Đoàn, Trưởng Ban Tổ chức, cho biết, Cuộc thi đã tiếp nhận 332 tác phẩm hợp lệ, thu hút 3,5 triệu lượt tiếp cận và 1,5 triệu lượt tương tác trên các trang mạng xã hội.

"Phần lớn các tác phẩm có chất lượng tốt, dàn dựng công phu, có sự đầu tư cả về hình ảnh và âm thanh, nêu bật góc nhìn của giới trẻ về cuộc sống muôn màu, gần gũi, thể hiện được những khung cảnh hùng vĩ của núi rừng hay đơn giản là nụ cười tỏa nắng sau ngày làm việc vất vả", anh Nguyễn Bình Minh chia sẻ.

"Điều đáng mừng là Cuộc thi đã thu hút sự tham gia của một số blogger du lịch nổi tiếng trên các trang mạng xã hội, qua đó lan tỏa rộng rãi hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến người dân, nhất là thanh niên và cả bạn bè quốc tế", Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi nhận định.

Được biết, cùng với giải nhất nêu trên, Ban Tổ chức sẽ tiến hành trao một giải nhì tặng tác phẩm "Hạ Long trong tim tôi" của Chi đoàn 12A4, Trường THPT Bãi Cháy (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Đồng thời, trao hai giải ba tặng các tác phẩm "Đường về Tân Trào” - nhóm Golden Star, Trường đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội và "Chùa Sùng Nghiêm Diên Thánh - Dấu ấn của mảnh đất địa linh nhân kiệt" - tác giả Lưu Thu Hằng, Trường THPT Hậu Lộc 2 (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa); trao các giải tập thể tặng Tỉnh đoàn Bắc Ninh, Thành Đoàn Hà Nội.