Việt Nam đón khoảng 12,9 triệu lượt khách quốc tế

Theo Tổng cục Thống kê, từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã đón khoảng 12,9 triệu lượt khách quốc tế, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Các thị trường khách trọng điểm vẫn tăng trưởng khá cao. Khách đến từ châu Á tăng 12,5%, trong đó khách Trung Quốc đạt gần bốn triệu lượt người, tăng 4,4%, khách Hàn Quốc đạt hơn 3,1 triệu người, tăng 22,5%, khách Nhật Bản đạt hơn 712 nghìn lượt người, tăng 14,2%, tăng trưởng cao nhất là khách Thái-lan đạt hơn 345 nghìn lượt người, tăng 46%. Khách châu Âu cũng tăng hơn 5,3%, khách châu Mỹ (chủ yếu là khách Mỹ) tăng 6,6%, khách châu Phi tăng 19,8%.

Riêng trong tháng 9, có hơn 1,51 triệu lượt khách quốc tế đến nước ta, tăng 3,2% so với tháng trước, là tháng thứ hai liên tiếp trong năm nay có lượng khách quốc tế đạt hơn 1,5 triệu lượt người.