Quảng Nam phát động “Ngày làm sạch môi trường du lịch năm 2020”

NDO -

Chiều 9-7, tại đình Xuân Mỹ, làng Gốm Thanh Hà, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam, UBND TP Hội An phối hợp Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ phát động “Ngày làm sạch môi trường du lịch Quảng Nam năm 2020”.

Sau lễ phát động, nhiều người tham gia nhặt rác.
Sau lễ phát động, nhiều người tham gia nhặt rác.

Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững của Quảng Nam nhân kỷ niệm 60 năm Ngày du lịch Việt Nam (9-7-1960 -9-7-2020).

Thông qua lễ phát động, Ban tổ chức mong muốn sự chung tay hành động vì môi trường, lan tỏa thông điệp đến cộng đồng để đồng hành cho du lịch Quảng Nam - điểm đến xanh, thân thiện. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình “Một giờ vì Hội An sạch hơn” từ 16 giờ đến 17 giờ chiều thứ 6 hằng tuần.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh cùng các đơn vị, địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kêu gọi cộng đồng nâng cao nhận thức, có hành động thiết thực góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học.

Trước mắt, các cơ quan, đơn vị và địa phương cần tăng cường vận động mọi người tham gia nhặt rác, bảo vệ cây xanh, giữ gìn vệ sinh nguồn nước và tiết kiệm nước; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải trên địa bàn nhằm giảm thiểu tối đa việc ô nhiễm môi trường từ chất thải, rác thải. Mặt khác, cần rà soát, bố trí các thiết bị lưu chứa và các điểm tập kết chất thải, rác thải phù hợp, an toàn, thuận lợi, bảo đảm mỹ quan và vệ sinh môi trường.

Dịp này, bên cạnh việc đồng hành, tự chủ làm sạch môi trường tại các doanh nghiệp du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Nam đã phối hợp chính quyền các địa phương tập trung hoạt động làm sạch môi trường và giới thiệu các điểm đến thân thiện như: Làng Gốm Thanh Hà, Bến đò Thuận Tình (TP Hội An), Làng du lịch cộng đồng Trà Nhiêu, Cảng cá An Lương (huyện Duy Xuyên), Khu du lịch sinh thái Hồ Phú Ninh (huyện Phú Ninh)…

Ngay sau lễ phát động, đã có hơn 500 tình nguyên viên của các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh, người dân và học sinh - sinh viên tham gia dọn vệ sinh ở nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.